Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cao Bằng cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn

TTXVN| 09/07/2019 07:10

Ngày 8-7, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TƯ ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37/NQ-TƯ Nguyễn Văn Bình dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TƯ, Cao Bằng đã và đang tạo đà vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Giai đoạn 2004-2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,5%/năm, thu ngân sách tăng bình quân 18%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 14%/năm. Năm 2018, tỉnh đón 1,2 triệu lượt du khách; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt trên 2 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, 15 năm qua, cả vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và Cao Bằng nói riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết 37/NQ-TƯ đặt ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc có thay đổi tích cực.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, khoảng cách giữa Cao Bằng và các tỉnh miền xuôi còn lớn. Do đó, tỉnh cần có quyết tâm mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Cao Bằng cần đánh giá đúng ưu thế, lợi thế so sánh của tỉnh với các địa phương, từ đó, tăng cường khai thác lợi thế một cách hợp lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.