Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề ra 19 nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019

Nguyễn Lê| 10/07/2019 07:32

(HNM) - Ngày 9-7, Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Hội nghị đề ra 19 nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Quận ủy, huyện ủy bổ sung rà soát lại chỉ tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ địa phương; tiếp tục rà soát vấn đề quản lý xây dựng trên địa bàn và đưa ra lộ trình giải quyết từ nay đến cuối năm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm...

Riêng vấn đề về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận, thành phố đã có thông báo về giải quyết khiếu nại của người dân. Trước mắt, thành phố sẽ giải quyết chính sách đối với người dân bị ảnh hưởng; về trách nhiệm của những cán bộ vi phạm, thành phố sẽ xử lý theo kết luận của các cơ quan trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua một số văn kiện như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X; Đề cương tổng quát báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố phải phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra của năm 2019; trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ kiện toàn các vị trí còn thiếu về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tại hội nghị, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, phê duyệt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Đề ra 19 nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.