Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô

Mai Hữu| 13/07/2019 07:53

(HNM) - Ngày 12-7, Công an thành phố Hà Nội sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá 1.838 vụ với 2.601 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 83,2%; điều tra, xử lý 35 vụ trọng án, bắt 56 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%; triệt phá 620 ổ nhóm tội phạm hình sự với 1.687 đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2019, các lực lượng công an thành phố tập trung triển khai Luật Công an nhân dân năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2019); giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, từ nay đến hết quý II-2021, chỉ huy các đơn vị, địa phương phải xác định trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm là công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đề ra những kế hoạch, phương án bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.