Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Hiền Phương| 17/07/2019 10:08

(HNMO) - Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, quần chúng thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô đã ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu, vươn lên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phút giải lao trên bãi tập của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301).

Trên cơ sở 4 nội dung Chỉ thị số 788-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” sát với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

Theo đó, Sư đoàn 301 đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng về truyền thống của quân đội, lực lượng vũ trang Thủ đô và của đơn vị để xác định cụ thể biện pháp phát huy. Vì vậy, trung bình hằng năm, Sư đoàn có hơn 60 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng hiệu quả. Trong 5 năm qua, đơn vị cũng đã huy động gần 6.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết, phương châm xuyên suốt trong thực hiện cuộc vận động của đơn vị là: Hiểu, tự hào về truyền thống, xác định nội dung, chỉ tiêu cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ nhằm tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có động cơ phấn đấu đúng đắn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ đó, 5 năm qua, Đảng bộ Tiểu đoàn luôn vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn; tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, thời gian; kết quả 100% các khoa, mục đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 97,8% đạt khá, giỏi.

Là cá nhân điển hình của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong thực hiện cuộc vận động, 5 năm qua, Thượng tá Kiều Quang Tú (Cục Hậu cần) đã chủ động tham mưu với chỉ huy xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo đảm hậu cần trong lực lượng và trong chỉ đạo xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ… “Chung sức cùng đồng đội xây dựng đơn vị ngày càng nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện là việc làm thiết thực nhất mà tôi hướng đến từng ngày để xứng danh bộ đội Cụ Hồ” - Thượng tá Kiều Quang Tú chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, cuộc vận động là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Kết quả được thể hiện rõ nét ở việc các đơn vị đã tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, hơn 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các cơ quan, đơn vị còn tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác dân vận giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được chú trọng. Lực lượng vũ trang Thủ đô thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đã tạo điều kiện để nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô được nhân lên và tỏa sáng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.