Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri đề nghị đại biểu HĐND thành phố tăng cường giám sát các lĩnh vực

Tuấn Việt| 23/07/2019 19:38

(HNMO) - Ngày 23-7, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 30 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Ba Đình, Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phú Xuyên, Ba Vì, Quốc Oai, Thường Tín, Sóc Sơn, Thanh Trì, nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì.

Tại các cuộc tiếp xúc, bên cạnh đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ chín, cử tri các địa phương cũng bày tỏ mong muốn HĐND thành phố tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trong đó, cử tri đề nghị HĐND thành phố giám sát hoạt động thu gom chất thải rắn; giải quyết ô nhiễm môi trường các sông, hồ; đầu tư các dự án giao thông; việc xả thải ra môi trường của các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng nhà văn hóa ở các khu dân cư còn thiếu; mở rộng, nâng cấp các trục đường giao thông đã xuống cấp, có mật độ lưu lượng tham gia lớn; bố trí vốn đầu tư xây mới các trường học công lập ở các địa bàn đô thị hóa nhanh; tiếp tục quan tâm đến hệ thống tưới tiêu cho ngành nông nghiệp...

Đáng chú ý, cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thu hồi các dự án chậm triển khai; có giải pháp mạnh chống ùn tắc giao thông; tăng cường quản lý các nhà chung cư vì hiện nay nhiều tòa nhà chung cư xảy ra mâu thuẫn nội bộ giữa cư dân với ban quản trị, giữa ban quản trị với chủ đầu tư.

Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị Sở Quy hoạch và Kiến trúc sớm tham mưu điều chỉnh quy hoạch khu trạm bơm xã Tả Thanh Oai để xây dựng nhà văn hóa thôn Cầu Bươu; thành phố sớm triển khai đầu tư mở rộng đường 70. Ngoài ra, cử tri huyện Thanh Trì cũng đề nghị sớm di dời Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty cổ phần Pin Hà Nội đóng trên địa bàn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri đề nghị đại biểu HĐND thành phố tăng cường giám sát các lĩnh vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.