Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII thành công tốt đẹp

Nguyên Hoa - Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 25/07/2019 10:11

(HNMO) - Sáng 25-7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 trọng thể khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Dự Đại hội còn có đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội qua các thời kỳ. 

Đại hội còn có sự tham dự của 330 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Ngay sau lễ khai mạc, Đoàn Chủ tịch Đại hội, trong đó có hai đại biểu danh dự là Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã điều hành Đại hội.

Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 Nguyễn Lan Hương cho biết, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được tiến hành từ cơ sở, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo được dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội.

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2014-2019; đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của mặt trận nhiệm kỳ qua; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhấn mạnh Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển nhưng diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, những thành tựu và kinh nghiệm đổi mới đã tạo cho Thủ đô những thế và lực mới, đòi hỏi mặt trận thực sự lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tạo sự đồng thuận bền vững. Đồng chí đề nghị Đại hội thảo luận, quan tâm tìm giải pháp để đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sau đó, đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã chào mừng Đại hội; các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả ngày thứ nhất và chương trình ngày thứ hai của Đại hội.

Hạt nhân tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Anh Tuấn trình bày cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên các cấp không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường phát triển, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên.

Các phong trào, các cuộc vận động của nhiều tổ chức, ngành, giới, đoàn thể, tổ chức thành viên của mặt trận có quy mô chất lượng, trở thành phong trào hành động cách mạng của nhân dân, góp phần giải quyết nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, nhân đạo, từ thiện đạt kết quả thiết thực. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư được tổ chức đều đặn hằng năm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với nhiều hoạt động phong phú. 

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã tổ chức 23.223 hội nghị tuyên truyền, đưa 4.893 chuyến hàng Việt đến các khu dân cư, tổ chức các hội chợ để trưng bày, triển lãm giới thiệu; tổ chức 8.488 điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp lễ, tết, tháng khuyến mại, đưa tổng số điểm bán hàng bình ổn giá đến thời điểm hiện nay là 10.688 điểm. Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được gần 269 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 8.148 nhà ở cho hộ nghèo.

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố vận động được 188,832 tỷ đồng. Mặt trận các cấp vận động ủng hộ Quỹ “Cứu trợ” của thành phố được hơn 102 tỷ đồng, đã hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho các nạn nhân trên địa bàn thành phố và nhân dân các địa phương trong cả nước bị thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai. Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” vận động được gần 105 tỷ đồng; đã trích hơn 98 tỷ đồng thăm, tặng quà, hỗ trợ quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1.

Năm năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đã chủ trì tổ chức 6.326 đoàn giám sát, tổ chức 2.594 hội nghị phản biện xã hội các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND, Quyết định, Quy định của UBND các cấp trình tại kỳ họp. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 39.258 cuộc, 21.208 công trình, dự án. Qua giám sát, đã kiến nghị thu hồi 251.825m2 đất và hơn 15 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng đã phối hợp hòa giải thành công 22.951/28.189 (đạt 81,42%) vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn dân cư…

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện. Trong đó, ba khâu đột phá là: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thành phố trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tập trung thực hiện phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân và hướng thiện; Tăng cường công tác giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chúc mừng thành công của Đại hội.

Phát huy thế mạnh của hệ thống chính quyền và MTTQ

Với những thành tích đã đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu đánh giá công tác phối hợp thực hiện chương trình hành động hằng năm giữa chính quyền và MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời khẳng định, sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của Thủ đô trong những năm qua có sự đóng góp, cống hiến to lớn của MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới ngày càng cao, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, chưa thể hài lòng với những kết quả đã làm được mà phải tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng và phát triển Thủ đô, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; bám sát các chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, trực tiếp là Thành ủy, để khắc phục những hạn chế, khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. (Toàn văn phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung xemtại đây).

Ngay sau phần tham luận của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thời gian tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phải thể hiện vai trò nòng cốt trong vận động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công với nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn... 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ, kết hợp thực hiện tốt chế độ tập trung dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức MTTQ, bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất cho MTTQ hoạt động...

Khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Đại hội.

Đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục để hoạt động của MTTQ thành phố các cấp ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và sự kỳ vọng của nhân dân Thủ đô.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, MTTQ Việt Nam thành phố gắn việc thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"... 

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tổ chức có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố. Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự phối hợp thống nhất hành động trong toàn xã hội...

“Thành ủy tin tưởng, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam các thời kỳ; kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng và nhân dân ta, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả”, sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô", Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. (Toàn văn phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải xem tại đây).

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội bức phù điêu Khuê Văn Các.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội bức phù điêu Khuê Văn Các.

Tiếp đó, 132 vị đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã ra mắt Đại hội. Sau khi hiệp thương, đồng chí Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã cử 14 vị đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức họp báo. Chủ trì họp báo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII thành công tốt đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.