Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Lê| 27/07/2019 06:53

(HNM) - Ngày 26-7, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Ôn lại truyền thống, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố tự hào là một trong những cái nôi phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân; nơi người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng thành lập tổ chức Công hội bí mật, để tập hợp, giác ngộ và lãnh đạo công nhân đấu tranh trên địa bàn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Kế thừa truyền thống đó, từ 235 công đoàn cơ sở và khoảng 80.000 công đoàn viên vào năm 1975, đến nay thành phố có 20.482 công đoàn cơ sở và 1.404.433 công đoàn viên, trở thành tổ chức Công đoàn lớn nhất cả nước.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen 14 chủ tịch công đoàn và nghiệp đoàn cơ sở đạt Giải thưởng 28-7 năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.