Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết giao ước thi đua

Thành Tâm - Ảnh: Viết Thành| 29/07/2019 09:21

(HNMO) - Ngày 29-7, thành phố Hà Nội (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của cụm thi đua.

Quang cảnh hội nghị sơ kết giao ước thi đua.

Dự hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng trung ương Trần Thị Hà; lãnh đạo UBND các thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lãnh đạo các thành phố trong Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố trong những năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2019, đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân các thành phố, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với vị trí là Thủ đô của cả nước, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương và sự giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành trung ương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã cố gắng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, động viên mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giành được nhiều thành tựu to lớn, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, xem xét những vấn đề còn tồn tại để khắc phục, thúc đẩy các mặt công tác, đưa 5 thành phố phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

Nhiều thành tựu quan trọng  

Báo cáo tại hội nghị cho biết, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, ngay từ đầu năm, các thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019 của cụm thi đua.

Với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt được kết quả tích cực, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế 5 thành phố tiếp tục tăng trưởng tốt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Riêng về chỉ tiêu thu ngân sách, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với số thu ước đạt 193.310 tỷ đồng (đạt 48,43% dự toán năm). Hà Nội đứng thứ hai với 132.134 tỷ đồng (đạt 50,2% dự toán năm).

Hà Nội dẫn đầu về một số chỉ tiêu như: Thu hút du khách với 14,4 triệu lượt; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 5,3 tỷ USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,19%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng cao nhất từ trước đến nay, đạt 16,3%. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch của thành phố Đà Nẵng cũng đạt cao với 19,4%. Thành phố Cần Thơ đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1,12 tỷ USD, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm trước...

Các thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh thi đua trong bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Để thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong những tháng cuối năm, các thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng thành phố.

Các thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các thành phố và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những nội dung quan trọng để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đóng góp vào dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội đã đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tăng cường kỷ cương hành chính; đổi mới về nội dung các phong trào thi đua, bám sát và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trung ương, thành phố, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng giai đoạn; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến được chú trọng đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả...

Tạo đột phá trong thi đua

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao báo cáo của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Các thành phố đã cập nhật được các văn bản pháp luật về công tác thi đua, có các văn bản chỉ đạo thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm địa phương; có nhiều sáng tạo, đổi mới trong triển khai các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của mỗi địa phương, có tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng; tuyên truyền bài bản về công tác thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương kết quả thi đua của 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao việc đổi mới công tác thi đua trong tình hình hiện nay của 5 thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đề ra những chủ đề thi đua, chương trình hành động sát với yêu cầu, đòi hỏi của Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nêu một số tồn tại, hạn chế mà 5 thành phố cần khắc phục như: Trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính còn phát sinh những bất cập; bức xúc xã hội còn diễn ra; nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đạt yêu cầu; công tác trao đổi kinh nghiệm giữa 5 thành phố còn chậm.

Về phương hướng thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, 5 thành phố tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng, theo quan điểm thi đua là "gieo trồng", khen thưởng là "thu hoạch". Công tác thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của 5 thành phố.

Thời gian tới, 5 thành phố cần phát động thi đua mạnh mẽ nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nhà nhà thi đua, người người thi đua, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, 5 thành phố cần nghiên cứu, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua; Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tạo đột phá trong thi đua; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đi đôi với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; biểu dương, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết giao ước thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.