Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lai Châu đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển

TTXVN| 01/08/2019 06:54

Sáng 31-7, tại thành phố Lai Châu, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TƯ ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TƯ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 37-NQ/TƯ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa, tập trung vào những khâu trọng tâm, đột phá, những việc mới, việc khó.

Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TƯ cho rằng, tỉnh Lai Châu cần xác định thế mạnh, lợi thế của tỉnh và các địa phương lân cận để tận dụng, đầu tư cho phát triển kinh tế; tập trung phát triển kinh tế rừng và trồng một số loại cây ăn quả, dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế mũi nhọn; chú ý đến công tác dân tộc, tôn giáo để bảo đảm an ninh chính trị ngay từ cơ sở...

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TƯ, Lai Châu đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 33 triệu đồng/năm, tăng 12,7 lần so với năm 2004; bình quân lương thực đầu người đạt 472kg/người/năm...

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kiến nghị Bộ Chính trị tăng cường nguồn lực hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng, để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc.

Chính phủ và các bộ, ngành trung ương quan tâm, sớm đầu tư sân bay Lai Châu; cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn, các công trình bảo vệ biên giới; có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.