Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Liên minh Hợp tác xã thành phố

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 13/08/2019 08:53

(HNMO) - Sáng 13-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Liên minh Hợp tác xã thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham gia buổi làm việc có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới

Trình bày báo cáo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Lê Văn Thư cho biết, đến hết năm 2018, trên địa bàn thành phố có 1.393 tổ hợp tác; 1.781 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, 9 liên hiệp hợp tác xã với tổng số 927.538 thành viên... Năm 2018, doanh thu của các hợp tác xã, tổ hợp tác ước đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2017. Tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã ước đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2017.

Những năm gần đây, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Các hợp tác xã đã tiến hành tổ chức lại và thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012, thực hiện nhiều dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cho các thành viên và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Các hợp tác xã nông nghiệp cung cấp trên 10 khâu dịch vụ, góp phần bảo đảm phục vụ cho trên 200.000ha đất nông nghiệp; giá dịch vụ được công bố công khai, thường thấp hơn thị trường, góp phần khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng. Một số hợp tác xã mở rộng nhiều dịch vụ có lãi, đã miễn các khoản thu dịch vụ cho các thành viên như: Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ tổng hợp Dương Liễu (huyện Hoài Đức) nhiều năm miễn phí 5 dịch vụ sản xuất nông nghiệp cho 270ha đất canh tác; Hợp tác xã nông nghiệp An Mỹ (huyện Mỹ Đức) thông qua các dịch vụ đã làm lợi cho các thành viên 11 tỷ đồng/năm...

Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố ngày càng nâng cao về chất lượng, tỷ lệ an toàn trong hoạt động. Tính đến nay, các quỹ tín này có tổng số gần 122.000 thành viên, tổng nguồn vốn đạt trên 12.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 7.000 tỷ đồng.

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Năm 2018, Liên minh đã phối hợp tổ chức cho hơn 100 lượt hợp tác xã, đơn vị thành viên tham gia các chương trình hội chợ xúc tiến thương mại. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã giải ngân 70 tỷ đồng cho 230 dự án... 7 tháng của năm 2019, Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ, thu được kết quả tích cực, nổi bật là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố cũng nêu rõ những hạn chế trong hoạt động như: một bộ phận thành viên các hợp tác xã nông nghiệp cũ chưa ý thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình, hạn chế đóng góp xây dựng hợp tác xã; một số hợp tác xã có quy mô nhỏ, chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất, chậm tiếp thu đưa tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; chưa đủ khả năng tích lũy nội bộ để tái đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề mới... Để khắc phục hạn chế, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã đề ra 7 nhiệm vụ, đồng thời đề xuất, kiến nghị với thành phố 10 nhóm nội dung.

Trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, HĐND, UBND thành phố và các sở, ban, ngành, đại diện một số hợp tác xã, quỹ tín dụng đã làm rõ thêm những hạn chế, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã...

Phát huy vai trò cầu nối, tăng cường liên minh, liên kết

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực cố gắng vươn lên của Liên minh Hợp tác xã thành phố và các thành viên trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy nhận định, kinh tế tập thể và hợp tác xã đã có bước phát triển tích cực; Liên minh Hợp tác xã thành phố đã phát huy vai trò trụ cột, đầu mối cho phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới, thách thức đặt ra đối với kinh tế tập thể và hợp tác xã rất lớn, nhưng cơ hội còn lớn hơn nhiều. Kinh tế tập thể vẫn luôn là bộ phận không thể tách rời của các nền kinh tế. Thực tế này đòi hỏi Liên minh Hợp tác xã thành phố, các hợp tác xã phải nỗ lực cao hơn nữa, tìm các giải pháp phát huy nội lực, khắc phục hạn chế, khó khăn, tận dụng điều kiện thuận lợi của Thủ đô - một thị trường lớn, trung tâm khoa học công nghệ của đất nước - để vươn lên. Không có lý do gì để kinh tế tập thể, hợp tác xã của Thủ đô không phát triển mạnh, vươn ra thế giới.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, Liên minh Hợp tác xã thành phố thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tích cực tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng, đưa các nội dung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Liên minh Hợp tác xã thành phố phải tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc của kinh tế tập thể, hợp tác xã để báo cáo thành phố tìm cách tháo gỡ; cùng các sở, ban, ngành trao đổi để có chính sách hỗ trợ nhằm nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế tập thể.

Trong quá trình đó, cần tận dụng ưu thế về công nghệ, internet để chia sẻ, cập nhật, trao đổi thông tin; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các hợp tác xã; thể hiện vai trò tích cực trong tư vấn, hỗ trợ vay vốn cho các hợp tác xã; cải cách hành chính để việc giải ngân Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thực chất, hiệu quả.

Liên minh Hợp tác xã thành phố cần chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã theo hướng cập nhật những kiến thức mới, nâng cao trình độ quản trị. Đồng chí Hoàng Trung Hải gợi mở, thay vì đưa đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm, có thể mời chuyên gia nước ngoài đến giảng cho số lượng nhiều người hơn, thiết thực hơn.

Lưu ý tầm quan trọng trong mở rộng quy mô phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyên môn hóa sản xuất của các hợp tác xã, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, Liên minh Hợp tác xã thành phố phải phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giúp các hợp tác xã liên kết với nhau nhằm gia tăng nguồn lực, mở rộng sản xuất kinh doanh; lãnh đạo các hợp tác xã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục hạn chế, khó khăn, tập trung vào vấn đề trọng tâm là nâng cao chất lượng, uy tín của từng sản phẩm.

Về các kiến nghị được nêu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp thu, rà soát và phân công các sở, ngành phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố xem xét giải quyết, sớm trả lời và báo cáo với Thường trực Thành ủy. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Liên minh Hợp tác xã thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.