Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội lần thứ 3 Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Hà Nội

Khánh Thu| 17/08/2019 14:14

(HNMO) - Ngày 17-8, Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức đại hội lần thứ 3, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố vinh dự đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc.

5 năm qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thành ủy, UBND và Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thủ đô đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đoàn kết hội viên cựu chiến binh và doanh nhân cựu chiến binh, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và thành phố. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố đã đạt doanh thu 30 nghìn tỷ đồng, nộp thuế hơn 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động là con em gia đình chính sách. 

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, chăm lo tốt đời sống hội viên, nhất là hội viên thương binh, khởi nghiệp...

Tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích trong nhiệm kỳ qua của Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố và nhấn mạnh, Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực sản xuất, làm giàu hợp pháp, đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước.

Mỗi hội viên, doanh nhân cựu chiến binh cần giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, lan tỏa trong gia đình, cộng đồng, thu hút các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo...

Đại hội đã bầu 23 người tham gia Ban Chấp hành Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Hội vinh dự đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Doanh nhân cựu chiến binh gương mẫu đoàn kết, làm kinh tế giỏi, có tấm lòng vàng của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; trao tặng 12 sổ tiết kiệm và 3 nhà tình nghĩa cho thương binh và vợ liệt sĩ với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội lần thứ 3 Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.