Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Dương

Việt Tuấn| 26/08/2019 15:57

(HNMO) - Tiếp tục chương trình làm việc tại các tỉnh phía Nam, chiều 26-8, tại tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Về phía tỉnh Bình Dương có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh.

Những năm qua, mặc dù tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội chưa ký kết văn bản hợp tác, nhưng qua rà soát của các cơ quan, đơn vị, hai địa phương đã có những hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trên một số lĩnh vực: Nông nghiệp, phát triển nông thôn; lao động, thương binh và xã hội; thuế; xây dựng... Đặc biệt, hơn 10 năm qua, lãnh đạo thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) và quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) thường xuyên tổ chức các đoàn cán bộ để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cho biết, để hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, lãnh đạo hai địa phương sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mỗi bên đề xuất nội dung hợp tác cụ thể.

Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho biết, thời gian qua, Bình Dương đã phát huy tốt tiềm năng con người trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, với tình cảm “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, thời gian qua, Thủ đô đã tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh và hỗ trợ, học tập các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Trong đó, Hà Nội và Bình Dương đã phát huy tiềm năng, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tuy nhiên, kết quả chưa cao, hợp tác chưa sâu, chưa toàn diện. Vì vậy, thời gian tới, hai bên cần phối hợp trong 7 lĩnh vực cụ thể. Trong đó, chú trọng trao đổi về công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền vững mạnh; thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và đô thị thông minh; cải cách hành chính. Đặc biệt, hai địa phương cần chia sẻ kinh nghiệm về cách quản lý các khu công nghiệp.

Về văn hóa, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, hai địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nên cần giao lưu thúc đẩy phát triển làng nghề gắn với du lịch. Cùng với đó, Hà Nội - Bình Dương cần thúc đẩy hợp tác về y tế, giáo dục.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bình Dương.

Dịp này, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bình Dương; trao 100 triệu đồng tặng các hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn; thăm, tặng quà vợ liệt sĩ Vũ Thị Khâm (ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.