Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hà Nội và tỉnh Đồng Nai: Phát huy lợi thế, tiềm năng để hợp tác, phát triển

Việt Tuấn| 27/08/2019 10:52

(HNMO) - Sáng 27-8, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Về phía tỉnh Đồng Nai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thời gian qua, các cơ quan, địa phương của Hà Nội và Đồng Nai đã phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Hiện nay, Hà Nội có 261 chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp của thành phố đang hoạt động tại Đồng Nai và Đồng Nai cũng có 164 chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp của tỉnh hoạt động tại Hà Nội.

Dù có nhiều lợi thế, tiềm năng, nhưng do đặc thù địa lý cách xa nên kết quả hợp tác giữa hai địa phương vẫn còn khiêm tốn; đa số các hoạt động phối hợp mới dừng lại ở mức độ trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi các nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác thời gian tới, trong đó chú trọng công tác lập quy hoạch; triển khai xây dựng thành phố thông minh; đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư và hỗ trợ thủ tục đầu tư; tham mưu cơ chế chính sách để thúc đẩy khai thác đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm quản lý các khu, cụm công nghiệp... 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Nội đã ký kết hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đối với tỉnh Đồng Nai, dù chưa ký kết văn bản hợp tác, nhưng các ngành, lĩnh vực hai địa phương cũng đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển.

Trao đổi về những tiềm năng, lợi thế của hai địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Đồng Nai là tỉnh có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đây là thế mạnh của Đồng Nai mà Hà Nội có thể học tập kinh nghiệm.  

Ngoài ra, Hà Nội cũng có nhiều điểm mạnh, có thể trao đổi, chia sẻ với tỉnh Đồng Nai, như mô hình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng; tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy nhưng vẫn bảo đảm các nhiệm vụ công tác; tổ chức luân chuyển, bố trí cán bộ, trong đó áp dụng mô hình bí thư không phải là người địa phương... Hà Nội cũng có thể đẩy mạnh hợp tác với Đồng Nai về lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch.

Nhấn mạnh về sự cần thiết phối hợp hợp tác để phát triển giữa hai địa phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị UBND hai tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm lựa chọn và đề xuất các nội dung phù hợp để ký kết hợp tác thực hiện.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Hà Nội đối với tỉnh nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn mong muốn thời gian tới, Đồng Nai sẽ được hợp tác, học hỏi kinh nghiệm hay từ Thủ đô, nhất là trong lĩnh vực phát triển du lịch, thương mại, xúc tiến đầu tư...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phòng.

Dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Đồng Nai. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng thăm, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phòng, Văn Thị Làn (phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội và tỉnh Đồng Nai: Phát huy lợi thế, tiềm năng để hợp tác, phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.