Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đi đầu cả nước trong đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương

Hiền Phương| 29/08/2019 17:32

(HNMO) - Từ năm 2009 đến nay, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo trên 60 lượt quận, huyện, thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; là địa phương đi đầu cả nước trong đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương.

Chiều 29-8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, đi vào chiều sâu. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Từ năm 2009 đến nay, toàn thành phố đã chỉ đạo trên 60 lượt quận, huyện, thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; trên 1.300 lượt xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ. Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch huy động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện hằng năm cho lực lượng dự bị động viên. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu và là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Ngoài ra, từ năm 2009 đến nay, toàn thành phố mở 6.030 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 729.837 lượt đối tượng; tổ chức 10 lớp tập huấn cho 649 sĩ quan biệt phái công tác tại các cơ quan, tổ chức trung ương và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cần nâng cao năng lực làm tham mưu và đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần được xây dựng vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh phải tăng cường và thực hiện có chất lượng; quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô sẵn sàng chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương...

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã khen thưởng 39 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đi đầu cả nước trong đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.