Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Quận ủy Long Biên

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 06/09/2019 18:55

(HNMO) - Chiều 6-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Long Biên. Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam (phải) và Phó Bí thư Quận ủy Long Biên Nguyễn Mạnh Hà.

Theo Quyết định số 7456-QĐ/TU, ngày 5-9-2019, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Đường Hoài Nam, sinh năm 1969, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Quận ủy Long Biên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Long Biên nhiệm kỳ 2015-2020 để phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng ban hành Quyết định số 7463-QĐ/TU, ngày 6-9-2019, chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Quận ủy Long Biên đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1971, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên để phân công giữ chức Phó Bí thư Quận ủy phụ trách chính quyền và giới thiệu HĐND quận bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đường Hoài Nam và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Đường Hoài Nam là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng là cán bộ trong quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận xét, đồng chí là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm công tác tại quận Long Biên. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng là cán bộ được quy hoạch chức danh Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng chính quyền của quận Long Biên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Đường Hoài Nam và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm; sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng quận Long Biên tiếp tục phát triển; giữ vững vị trí là một trong những điểm sáng của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên phát huy truyền thống đoàn kết, cùng hai đồng chí mới được bổ nhiệm nỗ lực rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận, phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đường Hoài Nam và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng phát triển.

Trước đó, đồng chí Vũ Thu Hà, nguyên Chủ tịch UBND quận Long Biên đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Quận ủy Long Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.