Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ

Hiền Lương| 09/09/2019 06:09

(HNM) - Để việc triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đây là một trong những nội dung của Công văn số 1251-CV/TU ngày 4-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Cũng theo công văn trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, các cấp, các ngành gắn chỉ đạo việc thực hiện cuộc vận động với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội... Trong đó, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố căn cứ đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cuộc vận động; chỉ đạo các cấp Công đoàn thành phố chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của thành phố...    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.