Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ

Theo VTV.vn| 13/09/2019 06:19

Chiều 12-9, tại Thái Bình, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ, ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng.

Về phía thành phố Hà Nội, dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, cấp ủy các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ nghiêm túc, đồng bộ, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, sáng tạo của các cấp hội phụ nữ và đã tạo được những thay đổi tích cực trong công tác phụ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh, huyện ở khu vực Đồng bằng sông Hồng cao hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước… Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận nhằm đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã có nhiều cố gắng thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ. Tuy nhiên, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, các tỉnh, thành phố vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm trong công tác cán bộ nữ, trong đó, nhiều địa phương chưa đạt chỉ tiêu về số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy, thậm chí còn đơn vị không có nữ trong cấp ủy cấp xã.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; quan tâm bảo đảm tỷ lệ nữ trong quy hoạch; xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ, tạo nhiều cơ hội bảo đảm sự bình đẳng của phụ nữ…    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.