Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chất lượng đại biểu quyết định kết quả hoạt động của HĐND các địa phương

Nguyễn Trung Nam| 16/09/2019 17:19

(HNMO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, chất lượng đại biểu là vấn đề then chốt quyết định chất lượng, kết quả hoạt động của HĐND các địa phương.

Ngày 16-9, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực...

Đoàn Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tham dự hội nghị do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn.

Báo cáo đề dẫn, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy nêu rõ, thời gian qua, vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND đã từng bước được quan tâm. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động như nâng cao các kỹ năng chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu ...

Tuy nhiên, hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đại biểu, nhất là những đại biểu tham gia khóa đầu chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Cơ cấu đại biểu HĐND hiện nay chưa hợp lý, chủ yếu là kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách còn ít...

Tham luận tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã khái quát một số kinh nghiệm của HĐND thành phố để nâng cao kỹ năng cho các đại biểu như: Hoạt động chất vấn, thảo luận của đại biểu HĐND thành phố luôn có sự chỉ đạo nhất quán, nghiêm túc của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng pháp luật và bảo đảm cho pháp luật được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, HĐND thành phố không ngừng làm tốt công tác chuẩn bị nội dung chất vấn, tái chất vấn, thảo luận và giải trình tại các kỳ họp...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, chất lượng đại biểu là vấn đề then chốt quyết định chất lượng, kết quả hoạt động của HĐND các địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy vai trò chính trị của các đại biểu HĐND, từ đó cần tự rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng hoạt động. Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới công tác thẩm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân…

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã bàn giao Cờ đăng cai hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ tám cho tỉnh Nình Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng đại biểu quyết định kết quả hoạt động của HĐND các địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.