Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có giải pháp đột phá để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Hiền Phương| 20/09/2019 19:19

(HNMO) - Chiều 20-9, ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả đại hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã thành công tốt đẹp.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, giúp cho công tác mặt trận đạt kết quả cao hơn nữa. Điều này đã được thể hiện rõ trong 5 chương trình hành động mà Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đề ra.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết tâm, quyết liệt đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin để nắm tình hình nhân dân thông qua trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua hệ thống truyền hình trực tuyến từ trung ương đến 63 tỉnh, thành phố, từ đó nắm tình hình nhân dân một cách nhanh nhạy kịp thời nhất. Việc sử dụng app Mặt trận cũng là một kênh thông tin hữu hiệu để nắm tình hình nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có những giải pháp đột phá để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là địa chỉ tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có giải pháp đột phá để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.