Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Đảng địa phương với công tác tuyên truyền về phát huy hợp tác liên kết vùng

Tiến Thành| 28/09/2019 12:31

(HNMO) - Sáng 28-9, tại thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương mở rộng lần thứ VIII năm 2019 với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền, phát huy hợp tác liên kết vùng, tạo động lực phát triển của cả nước”.

Hội thảo nằm trong thỏa thuận hợp tác, luân phiên tổ chức giữa 5 cơ quan báo Đảng: Hànộimới, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Sài Gòn Giải Phóng.

Toàn cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), đại diện 58 cơ quan báo Đảng trung ương và địa phương trong cả nước.

Phát biểu đề dẫn, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hội thảo không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí của các cơ quan báo Đảng, mà còn có tính thời sự cao vào thời điểm các địa phương tích cực cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có liên kết các địa phương trong vùng nói riêng, các khu vực của cả nước nói chung.

Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn.

Tại hội thảo, lãnh đạo các cơ quan báo chí tập trung thảo luận tìm ra những cơ chế, giải pháp, trao đổi thông tin cụ thể, thiết thực, tạo được sự tập trung mạnh mẽ trong phối hợp tuyên truyền. Đồng thời, các đại biểu chia sẻ thông tin để đi đến sự thống nhất trong kế hoạch tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và phát triển hơn nữa sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng, trong khu vực.

Tham luận tại hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa cho rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về phát huy hợp tác, liên kết vùng, tạo động lực phát triển cả nước, các cơ quan báo Đảng cần làm tốt 4 vấn đề, trong đó phải bám sát nhiệm vụ của Đảng bộ địa phương cũng như thực tế cuộc sống đầy sôi động để có kế hoạch tuyên truyền sát với yêu cầu trong từng thời điểm.

“Các cơ quan báo Đảng cũng cần nhận thức đúng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng bạn đọc chính, từ đó xác định nhiệm vụ tuyên truyền phát huy hợp tác, liên kết vùng, tạo động lực phát triển cả nước là nhiệm vụ thường xuyên”, đồng chí Mai Thị Kim Thoa chia sẻ.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, để phát huy hợp tác cần liên kết tư duy phát triển đối với các tỉnh, thành phố trong vùng; đồng thời hợp tác trong quy hoạch để phát triển; liên kết về hạ tầng, kinh tế kỹ thuật; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa; liên kết bảo đảm quốc phòng, an ninh và liên kết trong thông tin tuyên truyền giữa các địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, các cơ quan báo Đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố về tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi tăng trưởng kinh tế theo vùng. Trong đó, phải coi liên kết vùng là phương thức để tạo mũi nhọn tăng trưởng, phát huy lợi thế từng địa phương, khắc phục tình trạng kinh tế khép kín theo địa giới hành chính. Đối với các vùng kinh tế trọng điểm, các cơ quan báo Đảng cần liên kết thông tin, tạo các diễn đàn, mở các đợt tuyên truyền tập trung, từ đó rút ra kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc hội thảo, Báo Hải Phòng đã trao Cờ luân lưu cho Báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị sẽ đăng cai Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ IX năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Đảng địa phương với công tác tuyên truyền về phát huy hợp tác liên kết vùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.