Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

Hiền Thu| 03/10/2019 14:33

(HNMO) - Ngày 3-10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu Nguyễn Phi Thường (Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa) báo cáo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến 8 dự án luật, xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Tiếp đó, đại biểu Đào Tú Hoa (Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao) trình bày báo cáo trả lời kiến nghị cử tri ở kỳ tiếp xúc trước.

Tại hội nghị, cử tri quận Hà Đông đã nêu 6 ý kiến, kiến nghị về các vấn đề: Nước sạch, giao thông, quản lý chung cư, tiến độ dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông…

Cử tri Đinh Công Đoán (phường Kiến Hưng) bày tỏ vui mừng khi thấy hoạt động Quốc hội ngày càng đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả. Nhiều ý kiến của cử tri quận Hà Đông nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung đã được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu, phản ánh đến các cơ quan chức năng, xem xét giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, cử tri cho rằng, còn nhiều vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh, do vậy, các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục thể hiện tốt vai trò trách nhiệm trước nhân dân.

Nêu thực tế quá trình đô thị hóa ở Hà Đông, cử tri phường Kiến Hưng cho rằng, việc phê duyệt, quy hoạch và xây dựng, quản lý các tòa nhà chung cư hiện nay có nhiều điểm bất cập: Mật độ xây dựng chung cư không phù hợp với cơ sở hạ tầng; chất lượng nhiều tòa nhà chưa bảo đảm, nguy cơ xảy ra cháy, nổ; công tác quản lý lỏng lẻo, chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị nên phát sinh đơn, thư khiếu nại; một số chung cư không có các hạng mục hạ tầng xã hội kèm theo (bãi để xe ô tô, trường học, trạm y tế, chợ…).

Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các văn bản pháp quy về phê duyệt, xây dựng, quản lý, điều hành các khu chung cư, ban hành các văn bản bổ sung chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Cử tri phường Mộ Lao phản ánh, dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được thi công nhiều năm, đến nay vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và vệ sinh môi trường trong khu vực.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị UBND thành phố Hà Nội giữ nguyên tên dự án “Điểm công nghiệp làng nghề Đa Sỹ” theo quyết định đã được phê duyệt trước đây...

Sau khi nghe ý kiến cử tri và trả lời của đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã phát biểu tiếp thu, giải đáp thêm về một số vấn đề. Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, việc dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông - Vận tải. Việc chậm này không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn ảnh hưởng đến chỉ tiêu về vận chuyển hành khách công cộng của thành phố Hà Nội. Khắc phục vấn đề này, thành phố đã có một loạt chính sách để tăng cường vận chuyển hành khách công cộng bằng các phương tiện khác, như: Mở rộng nhiều tuyến xe buýt; có chính sách ưu tiên cho người đi xe buýt…

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp thu và giao cho các sở, ngành rà soát lại những nội dung cử tri quan tâm. Về nội dung liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề Đa Sỹ, đồng chí đề nghị lãnh đạo quận Hà Đông phối hợp với Sở Công Thương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, sớm báo cáo thành phố.

Đối với các vấn đề về xây dựng, quản lý nhà chung cư, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28-6-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”, trong đó có yêu cầu tăng cường vai trò của cấp ủy nhưng cũng nhấn mạnh vai trò của cư dân ở các khu đô thị…

Đặc biệt, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, trong quá trình diễn ra kỳ họp thứ tám (từ 21-10 đến 21-11), cử tri quan tâm theo dõi để sau kỳ họp, khi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến tham góp xác đáng. Đồng chí khẳng định, các ý kiến của cử tri sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định.                                                               

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.