Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng trong giảng viên, sinh viên

Tuấn Việt| 11/10/2019 17:43

(HNMO) - Chiều 11-10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học quốc gia (ĐHQG) Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về việc “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết, Đảng bộ ĐHQG Hà Nội có 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 2.095 đảng viên. Sau khi Thành ủy Hà Nội triển khai Chương trình số 05-CTr/TU, Đảng ủy ĐHQG Hà Nội đã quán triệt, phổ biến đến cán bộ chủ chốt, đồng thời đăng tải trên bản tin nội bộ, tài liệu sinh hoạt Đảng thường kỳ.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng và dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên trước những vấn đề nóng, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm. Hằng năm, lãnh đạo ĐHQG Hà Nội và các trường đại học thành viên đều tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên; kịp thời phổ biến, thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị... cho học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, trong những năm qua, ĐHQG Hà Nội đã thể hiện tốt vai trò và uy tín học thuật trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc gia, trong đó có hàng chục công trình nghiên cứu, cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ chủ quyền quốc gia; đóng góp nhiều luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Đảng ủy ĐHQG Hà Nội đã triển khai nghiêm túc Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy, làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, nội bộ đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy ĐHQG Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, dự báo tình hình để có giải pháp kịp thời...

Bên cạnh đó, ĐHQG Hà Nội cần nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục công tác quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy... Song song với đó, Đảng ủy ĐHQG Hà Nội tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng trong giảng viên, sinh viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.