Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 17/10/2019 09:07

(HNMO) - Sáng 17-10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Trọng Triển cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu chương trình đề ra. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng cao.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu từng bước xây dựng các công trình phòng thủ, thế trận trong khu vực phòng thủ được tăng cường so với nhiệm kỳ trước; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng vũ trang Thủ đô được nâng lên một bước. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu với thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã diễn tập tác chiến phòng thủ; hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Lực lượng vũ trang Thủ đô chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu với thành phố chỉ đạo giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, không để phát sinh điểm nóng…

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, cùng các vấn đề đặt ra của lực lượng vũ trang Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 05-CTr/TU. Với vị trí, vai trò đặc biệt của Thủ đô, Thành ủy luôn xác định, việc bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động, tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. 

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt, ban hành văn bản, cụ thể hóa Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy và triển khai hiệu quả trên 6 lĩnh vực. Nổi bật là phối hợp với các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô; đấu tranh, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác nắm, dự báo tình hình và tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong triển khai công tác quốc phòng ở một số địa phương chưa chủ động, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp của một số cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã với các ban, ngành còn hạn chế; việc quản lý lực lượng dự bị động viên ở một số nơi còn bất cập...

Nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô là ưu tiên số một trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về yêu cầu, nhiệm vụ để từ đó đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần chủ động phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế - văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; tham mưu hiệu quả với Thành ủy các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh..., góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.