Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị giải quyết triệt để các vấn đề “nóng”

Hiền Thu| 21/10/2019 07:23

(HNM) - Hôm nay, 21-10, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV khai mạc tại Hà Nội. Từ sau kỳ họp thứ bảy đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện về kinh tế, xã hội của đất nước, song cử tri cho rằng còn nhiều vấn đề “nóng” nổi lên trong đời sống xã hội chưa được giải quyết triệt để và cần được quan tâm hơn nữa.

Cần kiên quyết, nghiêm minh

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được của đất nước cũng như phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Tuy nhiên, dù Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp, nhiều dự án quy mô quốc gia chậm tiến độ, chất lượng chưa bảo đảm gây lãng phí, thất thoát và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), được đánh giá là tăng quyền lợi cho các lao động nữ. Ảnh: Bá Hoạt

Cử tri Trần Thị Phương (phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) kiến nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án trọng điểm, cấp bách, đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát…

Nêu thực tế Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, cử tri các quận, huyện: Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Trì cho rằng, việc điều chỉnh tăng hơn 200% so với tổng mức đầu tư ban đầu, 8 lần chậm tiến độ so với cam kết gây ảnh hưởng đến mục tiêu vận tải hành khách công cộng của thành phố Hà Nội và tiềm ẩn sự thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Cử tri kiến nghị Chính phủ giải trình về dự án này trước Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng trên.

Theo cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (quận Ba Đình, Hà Nội), thực trạng về tham nhũng, lãng phí hiện nay vẫn đang nhức nhối trong xã hội, diễn ra phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Cử tri kiến nghị, Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm những cán bộ để xảy ra tham nhũng, kiên quyết không sử dụng những cán bộ có tư tưởng vụ lợi, tham nhũng vào đội ngũ lãnh đạo các cấp.

Cử tri Nguyễn Quyết Thắng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, trước tình trạng một số luật vừa ban hành đã sửa đổi, bổ sung, Quốc hội cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, để nhân dân thượng tôn pháp luật một cách tự giác, tự nguyện. Nhiều cử tri quận Hoàn Kiếm, quận Thanh Xuân kiến nghị việc xem xét, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Xây dựng phải xuất phát từ thực tế khách quan và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, nổi lên vấn đề “nóng” nhiều cử tri quan tâm là việc ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cử tri Thủ đô đề nghị sớm di dời cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất, các nhà máy gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư... 

Phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ở mức đáng báo động, cử tri và nhân dân kiến nghị, Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm và thông tin kịp thời về tình hình, mức độ ô nhiễm để người dân chủ động phòng tránh. Đặc biệt, trước việc ô nhiễm đầu nguồn tại Nhà máy Nước sạch sông Đà làm ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu người dân Thủ đô những ngày gần đây, nhiều cử tri các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hà Đông kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương cần có giải pháp liên vùng trong bảo đảm an ninh nguồn nước.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Tuyết (xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bày tỏ lo ngại trước tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, buôn bán ma túy số lượng lớn với hành vi liều lĩnh, manh động. Cử tri kiến nghị Bộ Công an, các ngành chức năng, các địa phương có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm…

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề tới kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ, thực hiện minh bạch hóa các dự án; chất lượng, hiệu quả công trình, dự án, chống thất thoát, lãng phí; chú trọng việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mọi lĩnh vực; tăng cường trấn áp các loại tội phạm; khẩn trương có giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV đều là những vấn đề lớn của xã hội. Trong đó, có những vấn đề đã kiến nghị tại nhiều kỳ họp, do đó, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần sớm có biện pháp giải quyết triệt để, bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị giải quyết triệt để các vấn đề “nóng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.