Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ứng Hòa

Hiền Thu - Ảnh: Hữu Tiệp| 24/10/2019 13:54

(HNMO) - Ngày 24-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi tiếp công dân tại trụ sở Huyện ủy Ứng Hòa. Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các cơ quan chức năng của thành phố và huyện Ứng Hòa.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân tại huyện Ứng Hoà.

Đây là hoạt động thực hiện theo Kế hoạch 159-KH/TU ngày 26-7-2019 của Thành ủy về "Chỉ đạo công tác tiếp công dân, đảng viên và trực tiếp tiếp, đối thoại với công dân, đảng viên của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy" và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy kiểm tra, trực tiếp tiếp công dân, đảng viên và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ứng Hòa.

Trong buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân thuộc các xã: Hòa Nam, Minh Đức, Hồng Quang đối với ba vụ việc khiếu kiện kéo dài nhiều năm liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm đất đai, vi phạm về trật tự xây dựng. Chính quyền các xã liên quan, huyện Ứng Hòa và các sở, ngành chức năng của thành phố cũng đã báo cáo về quá trình xử lý giải quyết.

Phó Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo cụ thể từng vụ việc. Với vụ việc của công dân ở xã Hòa Nam, đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu, UBND xã Hòa Nam và UBND huyện Ứng Hòa tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc công dân khiếu nại, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết để UBND thành phố xem xét, quyết định. Trong quá trình đó phải căn cứ ý kiến của các bên liên quan về quá trình sử dụng đất. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị các gia đình cung cấp đầy đủ hồ sơ, bám sát quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Đối với vụ việc tranh chấp đất đai tại xã Minh Đức, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu, trước hết phải khai thông để trả lại ngõ đi chung cho nhân dân. UBND xã và UBND huyện căn cứ mốc giới, cung cấp tài liệu, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định chính xác diện tích phần ngõ. Trong khi các cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết, nếu cá nhân nào cố tình xây dựng trên phần đất này thì phải xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Về vụ việc tại xã Hồng Quang, đồng chí Đào Đức Toàn kết luận, việc xử lý kỷ luật cho thôi chức Trưởng thôn Bài Lâm Hạ là đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, huyện và xã phải xem xét đặt lợi ích của người dân lên trước tiên, chủ động đánh giá hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xem xét quy hoạch để cho phép, hướng dẫn người dân chuyển đổi sản xuất sang các mô hình có hiệu quả cao hơn. Huyện và xã phải rút kinh nghiệm, khi ban hành các quyết định, chính sách phải bám sát thực tiễn, bảo đảm khả thi.

* Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về tình hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Sau khi nghe lãnh đạo Huyện ủy Ứng Hòa báo cáo tình hình, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, huyện rà soát, đánh giá kỹ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở.   

Về thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, huyện Ứng Hòa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận. Trong quá trình triển khai huyện cần làm điểm, rút kinh nghiệm rồi nhân rộng, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ứng Hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.