Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo sự đồng bộ giữa nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học

Hiền Phương| 24/10/2019 14:00

(HNMO) - Ngày 24-10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì cuộc làm việc.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Hà Nội. Quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật Khoa học và công nghệ; từ năm 2015 đến nay, Viện đã thực hiện 8 đề tài khoa học và công nghệ, trong đó có 4 đề tài cấp thành phố, 4 đề tài cấp viện.

Một số đề tài tiêu biểu là: Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và giải pháp quản lý không gian ngầm đô thị tại Thủ đô Hà Nội; nghiên cứu các giải pháp quản lý phần mái công trình kiến trúc tại thành phố Hà Nội; nghiên cứu công cụ đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch đô thị khu vực nội đô thành phố Hà Nội…

Các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ thành phố giao. Trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu, Viện thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố, các trường đại học, viện nghiên cứu và liên kết các chuyên gia để phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của thành viên đoàn giám sát với lãnh đạo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, thời gian tới, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội quan tâm hơn tới công tác đào tạo nhân lực, cụ thể hóa các quan điểm của Nghị quyết 20-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; sử dụng hợp lý, đúng vị trí việc làm, có cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học; quan tâm tới vai trò tư vấn, phản biện. Việc liên kết, tích hợp dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học công nghệ phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ.

Cùng với đó, lãnh đạo Viện cần thực hiện hài hòa, đồng bộ hơn giữa nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học vào thực tiễn. Qua đó đưa Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, trở thành viện quy hoạch hạt nhân của Vùng Thủ đô trong tương lai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo sự đồng bộ giữa nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.