Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa các hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ đi vào thực chất, hiệu quả

Hiền Lương - Ảnh: Viết Thành| 01/11/2019 19:47

(HNMO) - Chiều 1-11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thông báo kết luận hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía thành phố Cần Thơ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 23-8-2019, tiếp tục thực hiện chương trình kết nối, hợp tác, phát triển “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới.

Ngày 23-9-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ra Thông báo số 2214-TB/TU về kết luận hội nghị nêu trên. Nhằm củng cố và đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đi vào thực chất, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện.

Trình bày dự thảo kế hoạch, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh nêu rõ phương hướng, các nguyên tắc hợp tác. Trên cơ sở bàn bạc, thống nhất giữa một số sở, ban, ngành hai bên, dự thảo kế hoạch đã làm rõ, cụ thể hóa 11 nội dung hợp tác trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong Thông báo số 2214-TB/TU.

Đơn cử, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ đã thống nhất 4 nội dung tập trung hợp tác trong thời gian tới. Trước mắt, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức “Những ngày văn hóa - thương mại Tây Đô tại Thủ đô”, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của Cần Thơ tại Hà Nội...

Hai bên cũng sẽ chú trọng thực hiện 3 nội dung hợp tác về du lịch; 7 nội dung về quy hoạch đô thị, xây dựng và môi trường; 9 nội dung về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ; 5 nội dung về an ninh, quốc phòng... 

“Sau hội nghị ngày 23-8, không khí trao đổi, hợp tác giữa hai bên rất sôi nổi, gần gũi”, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nói.  

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu.

Thảo luận về dự thảo kế hoạch, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện Thông báo số 2214-TB/TU, UBND thành phố đã phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện các nội dung hợp tác. Hà Nội cũng đã thông báo với thành phố Cần Thơ về các đầu mối trao đổi, phối hợp tương ứng với các nội dung hợp tác.

Gợi ý một số lĩnh vực sẵn sàng chia sẻ, đẩy mạnh hợp tác với thành phố Cần Thơ có thể bổ sung vào kế hoạch như: Đào tạo vận động viên; ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh, đào tạo bác sĩ, hội chẩn qua mạng; xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, quản lý nguồn gốc hàng hóa..., Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, định kỳ 3 tháng và 6 tháng, UBND hai thành phố nên có đánh giá kết quả hợp tác để báo cáo với Thường trực Thành ủy hai địa phương.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu.

Nhất trí cao với ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phát huy thế mạnh, xây dựng thành phố theo hướng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục của Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời góp phần giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, kết quả thực hiện thời gian qua chưa đạt như mong muốn, trong đó nhiều lĩnh vực còn khó khăn. Do đó, việc hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của thành phố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng giúp cho Cần Thơ khắc phục, phát triển bền vững.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao chuyến công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tại Hà Nội và tình hình, kết quả hợp tác của hai địa phương từ sau hội nghị ngày 23-8-2019 đến nay. Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, trong những năm qua, cả Hà Nội và Cần Thơ đều đã khẳng định được vai trò, vị trí đối với sự phát triển của vùng và cả nước; có nhiều đổi mới, sáng tạo, có những lĩnh vực đi đầu. Tuy nhiên, cả hai địa phương vẫn còn có những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải quyết tâm cao và nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để khắc phục, tạo bước đột phá trong phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, mỗi thành phố tiếp tục giao cho một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung hợp tác, định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy hai địa phương. Trên cơ sở Thông báo số 2214-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, từng sở, ngành của hai địa phương chủ động trao đổi, phối hợp, thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể để tổ chức thực hiện. Tinh thần chung là không để các nội dung hợp tác tồn tại trên giấy tờ, mà đi vào thực chất, đem lại sự phát triển cho cả hai thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trước mắt, hai bên cần tập trung hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu đảng bộ hai thành phố, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa các hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ đi vào thực chất, hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.