Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới

Nguyễn Lê| 03/11/2019 20:37

(HNMO) - Ngày 3-11, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho thanh niên thành phố tham dự.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao bảng đồng cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố.

Báo cáo tại đại hội, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, hiện nay thành phố có khoảng 2,9 triệu thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm 36,48% dân số thành phố, tổng số hội viên là 640.256 người. Trong 5 năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận, ủng hộ. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh được quan tâm, thực hiện. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được đẩy mạnh đến hội viên, thanh niên và lan tỏa trong xã hội…

Hội cũng đã hỗ trợ 18.329 suất học bổng với tổng trị giá hơn 18,8 tỷ đồng cho thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 768.821 học sinh, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 326.378 thanh niên. Hội đã hỗ trợ phát vay cho thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp với gần 1.052 tỷ đồng; hỗ trợ 12.425 lượt thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, 2.194 thanh niên được cảm hóa, tiến bộ.

 Nhân sự Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024.

Với hoạt động vì Tổ quốc, vì cộng đồng, Hội đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, tích cực tham gia chương trình “Vì biển, đảo quê hương”; đóng góp quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, quỹ “Góp đá xây Trường Sa” và “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ mà mục tiêu chính là đồng tâm, hiệp lực xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Từ các kết quả đã đạt được cho thấy, các hoạt động phong trào của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh luôn là môi trường sinh động, thuận lợi để thanh niên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng đại hội, hội viên, thanh niên thành phố bảng đồng về các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố, với 8 phẩm chất: “Yêu nước - Khát vọng, đạo đức - Trách nhiệm, tri thức - Sáng tạo, năng động - Văn minh”, để từng hội viên, thanh niên thành phố ghi nhớ, rèn luyện.

Chiều tối 3-11, Đại hội đã lựa chọn 69 đại biểu ưu tú nhất để hiệp thương vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới; trong đó có 23 người tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024. 

Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, cùng 7 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.