Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Đắk Nông tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển

Võ Lâm - Ảnh: Hữu Tiệp| 04/11/2019 09:31

(HNMO) - Sáng 4-11, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lê Diễn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía tỉnh Đắk Nông có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điểu Xuân Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Trung Ký, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Công Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

62 doanh nghiệp Hà Nội đầu tư tại Đắk Nông

Mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn cảm ơn, đánh giá cao Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến thăm và cùng phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển, thể hiện tình cảm "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội".

Giới thiệu khái quát về tình hình của tỉnh, đồng chí Lê Diễn cho biết, mặc dù Đắk Nông đã có bước phát triển tích cực trong những năm qua, nhưng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Đắk Nông có tiềm năng lớn về địa lý, khí hậu, khoáng sản, nhưng việc khai thác chưa được tương xứng. Do đó, hội nghị hợp tác, phát triển giữa tỉnh Đắk Nông và thành phố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển nhanh và bền vững.

Trình bày báo cáo kết quả hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, hằng năm, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện, thị xã của hai địa phương đã tổ chức các đoàn công tác giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, mặc dù chưa thực hiện ký kết chương trình hợp tác, nhưng các sở, ngành chuyên môn của hai địa phương đã tổ chức một số hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Nhiều doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư lớn tại tỉnh Đắk Nông. Nổi bật là dự án nhà máy điện phân nhôm tại Khu công nghiệp Nhân Cơ do Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng, với công suất đạt 450.000 tấn/năm. Tập đoàn T&T cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư 10 dự án với tổng vốn đăng ký 9.700 tỷ đồng; cam kết tài trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện quy hoạch liên vùng, liên huyện thuộc Công viên địa chất Đắk Nông, lập quy hoạch phân khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tíh...

Trên địa bàn tỉnh hiện có 62 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp có công ty mẹ ở Hà Nội hoạt động. Hà Nội cũng đã tích cực phối hợp quảng bá, truyền thông cho các sự kiện văn hóa, lễ hội lớn tổ chức tại tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, năm 2012, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 5 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công của tỉnh.

Tuy nhiên, do đặc điểm vùng miền khác biệt và khoảng cách địa lý xa nhau, tình hình, kết quả hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Đắk Nông chưa được như mong đợi, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương.

Tập trung cụ thể hóa các nội dung hợp tác

Để mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và thành phố Hà Nội toàn diện, hiệu quả hơn, hai bên đã trao đổi, thống nhất định hướng 12 nội dung tập trung hợp tác, phát triển trong thời gian tới, bao gồm: 5 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 7 nội dung về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đáng chú ý, hai bên sẽ tăng cường học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Hà Nội và Đắk Nông sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Thành phố Hà Nội giới thiệu các doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, khoa học và thị trường đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác, phát triển thương mại, công nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị Hợp tác, phát triển với Tỉnh ủy Đắk Nông.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển tích cực trong những năm qua, vừa phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm vững chắc về an ninh, quốc phòng. Đồng chí chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông luôn hướng về Hà Nội, quan tâm ủng hộ trong việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thủ đô đầu tư hiệu quả trên địa bàn. Mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhưng kết quả hợp tác bước đầu giữa hai địa phương là rất tích cực, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.  

Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, sau hội nghị, hai bên sẽ ra thông báo chung để làm căn cứ triển khai thực hiện hợp tác cụ thể. Mỗi tỉnh, thành phố phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nội dung hợp tác, định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả. Căn cứ vào thông báo chung, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, không để nội dung hợp tác chỉ tồn tại trên giấy. Trước mắt, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng...          

Thành phố Hà Nội hỗ trợ 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Với tình cảm gắn bó, sẻ chia, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao tặng Quỹ cứu trợ nhân đạo tỉnh Đắk Nông 3 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây nhà tại xã Đắk R”Moan (tỉnh Đắk Nông).

Cùng ngày, Đoàn trao tặng 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn và 40 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại thị xã Gia Nghĩa và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. 

Thành phố Hà Nội tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắk R”Moan (tỉnh Đắk Nông).

* Nhân dịp thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tới viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông. Các thành viên của đoàn đã thành kính dâng hương và dành 1 phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập của dân tộc.

Đoàn cũng đã tới tham quan Bảo tàng Ánh sáng trong Công viên địa chất Đắk Nông, Nhà máy Alumin Nhân Cơ  và Nhà máy Điện phân nhôm Trần Hồng Quân. Đáng chú ý, Nhà máy Alumin Nhân Cơ do Công ty Nhôm Đắk Nông (Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam) quản lý, đi vào vận hành sản xuất từ ngày 1-7-2017. Tổng số lao động là 1.169 người, trong đó 80% là người Đắk Nông. Từ khi đi vào hoạt động, đơn vị liên tục có lãi, trong đó 6 tháng đầu năm 2019 đã nộp ngân sách nhà nước gần 300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 10 triệu đồng/tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Đắk Nông tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.