Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy vai trò của các tổ đại biểu

Bảo Vy| 05/11/2019 07:15

(HNM) - Từ đầu năm 2019 đến nay, hầu hết các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đều thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề ở địa phương nơi ứng cử. Tiêu biểu, tổ đại biểu quận Hoàn Kiếm tái giám sát về quản lý và sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Tổ đại biểu quận Đống Đa giám sát công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Tổ đại biểu quận Hai Bà Trưng giám sát tiến độ các dự án đầu tư do thành phố thực hiện bằng vốn ngân sách…

Mới đây, Tổ đại biểu số 26 HĐND thành phố Hà Nội ứng cử tại huyện Quốc Oai đã giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn. Phương pháp giám sát của tổ cũng khá mới. “Đó là các đại biểu trực tiếp đến xã, thị trấn để khảo sát các hộ gia đình về việc sử dụng nước sạch xem thuận lợi, khó khăn ra sao. Sau đó, các đại biểu mới nghe huyện báo cáo, trao đổi với các ngành, đơn vị liên quan và ban hành kết luận giám sát”, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga, thành viên Tổ đại biểu huyện Quốc Oai chia sẻ.

Từ hoạt động của Tổ đại biểu huyện Quốc Oai cho thấy, việc tiến hành giám sát, khảo sát theo hướng tập trung vào cơ sở, có sự trao đổi kỹ giữa các bên liên quan để có cái nhìn chân thực, khách quan cần tiếp tục được các tổ đại biểu HĐND thành phố phát huy. Bởi báo cáo kết quả giám sát, khảo sát muốn bảo đảm tính khái quát, rõ ràng, nêu bật được kết quả; những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân cụ thể; tổng hợp, đưa ra giải pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới… mới đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Hoạt động của HĐND thành phố muốn thành công không thể thiếu vai trò của tổ đại biểu. Vì thế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu HĐND thành phố theo hướng chuyên nghiệp trong giai đoạn tới là việc rất cần thiết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của các tổ đại biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.