Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Gia Lai họp bàn thúc đẩy hợp tác, phát triển

Võ Lâm - Ảnh: Hữu Tiệp| 06/11/2019 15:38

(HNMO) - Chiều 6-11, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của thành phố.

Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác

Mở đầu buổi làm việc, trình bày báo cáo tình hình, kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Xuân Phước cho biết, song song với nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn của hai địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác, phát triển.

Năm 2019, đoàn công tác của ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư, công tác đấu thầu và đấu thầu qua mạng. Ngành Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành Du lịch thành phố Hà Nội xuất bản bản đồ du lịch Hà Nội - Gia Lai, ký kết hợp tác giai đoạn 2016-2020; mới đây đã kết nối đưa đại diện 70 doanh nghiệp Hà Nội tới Gia Lai khảo sát tour, tuyến du lịch...

Hiện nay, có 125 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp có công ty mẹ ở Hà Nội đang hoạt động tại Gia Lai; ngược lại có 16 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp của Gia Lai đang hoạt động ở Hà Nội. Trong đó, các doanh nghiệp của Hà Nội đã và đang triển khai đầu tư như: Công ty cổ phần VK Land đầu tư 3 dự án với tổng vốn 2.570 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tài chính và phát triển doanh nghiệp đầu tư một dự án với tổng vốn 1.228 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn BOSSCO đầu tư 2 dự án với tổng vốn 187 tỷ đồng...

Một số nhà đầu tư khác tại Hà Nội cũng đang nghiên cứu triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại - dịch vụ, khu dân cư... trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Năm 2012, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công của tỉnh.

Cụ thể hóa 11 nội dung hợp tác

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị vì sự phát triển chung, gần 10 đại biểu đã nêu ý kiến trao đổi, thảo luận, qua đó đề xuất các lĩnh vực, nội dung cụ thể mà hai bên có thể hợp tác hiệu quả.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất tập trung đẩy mạnh hợp tác vào 11 nội dung trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực như: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lập quy hoạch, kế hoạch; công thương; văn hóa, du lịch; công nghệ, thông tin; quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội... Quan điểm chung của hai địa phương về hợp tác là phải hiệu quả, thực chất và có sản phẩm.

Đáng chú ý, Hà Nội và Gia Lai sẽ chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết “điểm nóng”, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hai bên cũng sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Hà Nội và Gia Lai sẽ chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch; hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; trao đổi, học tập mô hình quản lý báo chí và thông tin trên mạng internet...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tích phát triển rất đáng khích lệ trong những năm qua. Sự phát triển về kinh tế - xã hội, nhất là bảo đảm vững chắc về an ninh - quốc phòng của Gia Lai không chỉ là nguồn động viên, cổ vũ, mà còn đem lại nhiều kinh nghiệm hay cho Hà Nội.

Đánh giá cao kết quả hội nghị và các nội dung, lĩnh vực được hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy hai địa phương khuyến khích các ban, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Mỗi địa phương phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Điều quan trọng là khâu tổ chức thực hiện các nội dung đã thống nhất. Mỗi cơ quan, ban, ngành hai địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đeo bám thực hiện “đến nơi đến chốn”, bảo đảm hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần khai thác thế mạnh của mỗi bên, nhân lên thành sự phát triển chung cho hai địa phương”.

Thống nhất với ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang cho biết, nhiệm kỳ tới, tỉnh vẫn tiếp tục xác định trọng tâm phát triển là đổi mới nền nông nghiệp, tập trung xóa đói, giảm nghèo; chú trọng khai thác tiềm năng thiên nhiên, lợi thế văn hóa để phát triển du lịch... Trong quá trình đó, việc hợp tác, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các ngành, các cấp thành phố Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị sau hội nghị, hai bên sẽ giao Văn phòng cấp ủy cấp tỉnh hoàn thiện biên bản hợp tác để ký kết, làm căn cứ cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện. Về phía tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm, bảo đảm hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác. Trước mắt, tỉnh sẽ tổ chức sớm đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra thăm và làm việc với thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội trao tặng tỉnh Gia Lại 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội.

* Nhân dịp này, với tình cảm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao tặng tỉnh Gia Lai 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Gia Lai họp bàn thúc đẩy hợp tác, phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.