Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh giá khách quan, công tâm trong thi đua, khen thưởng

Hiền Thu - Ảnh: Bá Hoạt| 07/11/2019 13:35

(HNMO) - Ngày 7-11, tại Báo Hànộimới - đơn vị Cụm trưởng, Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng Cụm thi đua số 16.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội) và lãnh đạo đại diện 7 đơn vị trong cụm thi đua gồm: Báo Hànộimới, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh cho biết, năm 2019, phong trào thi đua của Cụm thi đua số 16 đã đạt nhiều kết quả, được khẳng định qua những Bằng khen, Giấy khen, các giải thưởng của trung ương và thành phố dành cho các đơn vị trong Cụm.

Các đơn vị đã đăng ký nhiều mô hình, đưa ra những giải pháp, sáng kiến, cách làm hay để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội (đơn vị Cụm phó) thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, tuyên truyền thành lập mới hợp tác xã vượt 67% so với kế hoạch của thành phố; Báo Hànộimới đi đầu trong công tác tuyên truyền, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, phần tử cơ hội, có nhiều bài viết thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn thành phố; Báo Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố để tổ chức tuyên truyền hiệu quả…

Tuy nhiên, việc triển khai công tác thi đua trong Cụm cũng còn một số hạn chế như: Hầu hết cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho nghiên cứu, tham mưu các phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục; một số cá nhân chưa đánh giá hết tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và khẳng định quyết tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua số 16.

Nêu ra những hạn chế, tồn tại của thành phố như: Ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, văn hóa ứng xử chưa được như mong muốn, đặc biệt là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố còn thấp…, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp giúp thành phố phát triển bền vững. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trong Cụm cần chú trọng tuyên truyền các nội dung này theo hướng thực chất, đúng mức, khách quan…

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2020 của thành phố rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, từng cơ quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để xác định rõ mục tiêu thi đua, phát huy tính sáng tạo và gắn phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

“Phải đưa phong trào thi đua trở thành động lực, mục tiêu và nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, tập thể; đồng thời phải đánh giá khách quan, công tâm”, đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý.

Lãnh đạo Cụm thi đua số 16 ra mắt 

Thay mặt lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Đồng chí cho biết, tất cả ý kiến trao đổi của đại diện các đơn vị sẽ được tiếp thu để hoàn chỉnh báo cáo của Cụm thi đua số 16. Báo cáo sẽ tập trung nêu bật những mô hình hay, kinh nghiệm quý, đặc biệt là các phong trào thi đua có chiều sâu và bài học kinh nghiệm của các đơn vị trong cụm.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất bầu Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 16 năm 2020; đồng thời, thống nhất đề xuất Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của thành phố là: Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá khách quan, công tâm trong thi đua, khen thưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.