Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển

Hiền Phương| 09/11/2019 16:59

(HNMO) - Chiều 9-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư số 2 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao 10 suất quà của thành phố cho hộ cận nghèo của phường Dịch Vọng Hậu.

Khu dân cư số 2 (phường Dịch Vọng Hậu) có 193 hộ, phần đông là các gia đình cán bộ hưu trí có đời sống ổn định, không có hộ nghèo. Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, nhân dân trong khu dân cư tích cực xây dựng nếp sống văn minh. Nhân dân đã đóng góp hơn 600 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa và sân tập thể dục, thể thao.

Vào sáng thứ bảy và chiều chủ nhật hằng tuần, các hộ đều duy trì tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm đường phố luôn xanh - sạch - đẹp. Năm 2019, khu dân cư số 2 có 191/193 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, khu dân cư số 2 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì tình đoàn kết bền chặt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách mới của phường, quận và thành phố, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Với trình độ dân trí cao, nhân dân của khu dân cư hỗ trợ tích cực cho cán bộ của phường thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng mong muốn phường và khu dân cư quan tâm bố trí một tủ sách tại nhà văn hóa để phục vụ được tốt hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân...

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao 10 suất quà của thành phố cho hộ cận nghèo của phường Dịch Vọng Hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.