Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thôn Đoàn Kết chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ánh Dương| 12/11/2019 16:57

(HNMO) - Chiều 12-11, thôn Đoàn Kết (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy trao quà cho 10 hộ gia đình nghèo thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.

Thôn Đoàn Kết được thành lập ngày 21-1-1989, đến nay có 744 hộ dân với 2.659 nhân khẩu, sinh hoạt tại 17 xóm. Năm 2019, thôn đã vận động nhân dân xây dựng Quỹ hoạt động xã hội với 662 hộ tham gia, được hơn 131 triệu đồng, hỗ trợ các hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế; nhân dân thôn đóng góp hơn 23,5 triệu đồng để trang bị nội thất, cải tạo cảnh quan khuôn viên nhà văn hóa; 98,8% số hộ trong thôn đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% đám tang được tổ chức theo hình thức hỏa táng; thôn 2 lần được công nhận giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.

Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được nhân dân thôn quan tâm, thành lập các câu lạc bộ: Cầu lông, bóng bàn, thơ, dưỡng sinh, múa quạt… và hoạt động sôi nổi, nền nếp, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho cộng đồng dân cư. Năm 2019, các vận động viên thuộc Chi hội Cựu chiến binh của thôn đã tham gia Hội thao cựu chiến binh thị xã Sơn Tây và đạt giải Nhất toàn đoàn…

Thay mặt HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà nhân dân thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông đã đạt được, đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng thị xã Sơn Tây, xã Cổ Đông quan tâm, chỉ đạo công tác mặt trận, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của mặt trận đạt hiệu quả cao, đặc biệt là thực hiện tốt các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tháng cao điểm vì người nghèo…, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đoại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng quà cho 10 hộ gia đình nghèo của thôn Đoàn Kết, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và 1 chiếc chăn ấm; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tặng 1 con bò cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân. 

Đồng thời, UBND xã Cổ Đông đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thôn Đoàn Kết chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.