Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Ba Đình

Thành Tâm| 13/11/2019 21:18

(HNMO) - Tối 13-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Khu dân cư số 10 phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội).

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà các gia đình chính sách, Gia đình văn hóa tiêu biểu ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Cùng dự có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Thời gian qua, Ban Công tác mặt trận ở địa bàn Khu dân cư số 10 luôn phát huy vai trò vận động nhân dân đoàn kết, cùng đóng góp xây dựng địa phương. Trong hai năm 2018, 2019, Ban Công tác mặt trận đã chú trọng giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện văn hóa ứng xử của người Hà Nội gắn với xây dựng Tổ dân phố văn hóa, Gia đình văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả toàn thể cư dân Khu dân cư số 10 đạt được, chúc tình đoàn kết trong khu dân cư ngày càng được thắt chặt, người người chung sức xây dựng khu dân cư ngày một tốt hơn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nét đẹp truyền thống, là dịp để biểu dương các điển hình tiên tiến, động viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mỗi khu dân cư, mỗi địa phương đồng lòng đoàn kết; cán bộ, đảng viên gương mẫu, coi việc chăm lo cho cuộc sống nhân dân là động lực phấn đấu thì những mục tiêu to lớn đề ra đều sẽ đạt được.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng quà các gia đình chính sách, Gia đình văn hóa tiêu biểu ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn Khu dân cư số 10 phát huy kết quả đạt được, xây dựng khu phố ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng không gian sống an toàn, quan tâm đến lớp trẻ, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình và thành phố Hà Nội cần quan tâm, chăm lo để các khu dân cư tiếp tục phát triển về mọi mặt.

Tại Ngày hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, lãnh đạo các ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội đã tặng quà các gia đình chính sách, Gia đình văn hóa tiêu biểu...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Ba Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.