Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng công ty Du lịch Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhật Hà| 19/11/2019 14:34

(HNMO) - Ngày 19-11, tại Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Hoàng Văn Nghiên, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (thứ tư từ phải sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Anh

Thành lập vào năm 2004, Hanoitourist hoạt động và quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Cho đến nay, Hanoitourist luôn là một trong những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín nhất của ngành Du lịch Thủ đô và cả nước. Thành lập với số vốn điều lệ ban đầu gần 600 tỷ đồng, đến nay, Hanoitourist có vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng; đã hình thành hệ thống hơn 30 đơn vị thành viên (trong đó có 5 khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, siêu thị…). Kết quả kinh doanh hằng năm của Tổng công ty về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động luôn đạt mức tăng trưởng từ 15% -20%/năm. 

Hiện nay, Hanoitourist kinh doanh và hoạt động trong 5 lĩnh vực chính là: Lữ hành, khách sạn, văn phòng cho thuê, vui chơi giải trí và thương mại... Hanoitourist là đơn vị đầu tiên trong nước tổ chức liên doanh với nước ngoài, thành lập doanh nghiệp để nâng cấp khách sạn Thống Nhất thành khách sạn 5 sao Sofitel Metropole Hà Nội...

Với những thành tích đạt được, Hanoitourist đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Kỷ niệm 15 năm thành lập, Tổng công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những thành quả của Tổng công ty Du lịch Hà Nội và khẳng định, 15 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đồng chí Ngô Văn Quý đề nghị Tổng công ty giữ vững, phát huy truyền thống, chủ động xây dựng chiến lược phát triển, cụ thể hóa nhiệm vụ trong từng giai đoạn...

Đặc biệt, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về du lịch của Thủ đô và cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng công ty Du lịch Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.