Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành ủy Hà Nội họp bàn nhiều nội dung định hướng năm 2020

Võ Lâm – Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 23/11/2019 08:19

(HNMO) – Sáng 23-11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219, đường Trần Phú, quận Hà Đông), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi mốt, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ hai mươi mốt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Theo chương trình được thông qua, hội nghị nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, có tính định hướng cho năm 2020. Đó là: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của thành phố năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2019; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020-2022 của thành phố; Báo cáo về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách thành phố năm 2020; Cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cấp thành phố.

Đặc biệt, hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về chủ đề công tác năm 2020 của thành phố và Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố.

Kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá

Mở đầu hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,46%. Đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mức tăng GDP của cả nước (6,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,0% (cùng kỳ tăng 7,5%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,8% (năm 2018 tăng 9,7%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 25,8% (cùng kỳ tăng 18,83%) với điểm sáng là đã mở rộng được thị trường xuất khẩu sang châu Phi. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 31,5 tỷ USD, tăng 1,77% (cùng kỳ tăng 7,47%). Khách du lịch tăng khá, dự kiến đạt 28,945 triệu lượt, tăng 10,1%, trong đó khách quốc tế tăng 17%...

Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 tăng 4 bậc, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố - cao nhất từ trước đến nay, hoàn thành sớm hơn 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD - cao nhất trong hơn 30 năm mở cửa và hội nhập, là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 264.710 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán (tăng 7,4% so với năm 2018).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Kết quả kinh tế - xã hội còn được thể hiện cụ thể trên 4 nhóm nội dung khác như về quản lý và phát triển đô thị, quy hoạch và phát triển nhà ở, hạ tầng; văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính... Đáng chú ý, toàn thành phố đã có 6 huyện và 355 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 91,9%), hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020.  Dự kiến năm 2019, thành phố sẽ đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; trong đó có 7 chỉ tiêu dự kiến sẽ vượt kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ 9 nhóm hạn chế, tồn tại và các nguyên nhân, đồng thời xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu với mục tiêu năm 2020, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Hà Nội phấn đấu năm 2020, GRDP thành phố tăng từ 7,5% trở lên; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Về chủ đề công tác năm 2020, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề xuất 3 phương án để chọn một. Trong đó, ngoài phương án tiếp tục chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; có hai phương án mới là “Nâng cao chất lượng môi trường sống” và “Cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 chào mừng đại hội đảng bộ các cấp”.

14 đại biểu thảo luận, nêu 16 vấn đề

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách thành phố năm 2020 của thành phố; Cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của cấp thành phố, hội nghị đã tiến hành thảo luận, trọng tâm là về kinh tế - xã hội và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, tổ dân phố, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách...

Các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Văn Sở Văn hóa - Thể thao Tô Văn Động, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng đã bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong báo cáo.

Làm rõ những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, đồng chí Tô Văn Động cho biết, Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã được thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa từ thành phố đến cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đến nay, cơ bản các mục tiêu đặt ra tại chương trình đều đã hoàn thành, song cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư để có thể nâng cao chất lượng và đạt được những mục tiêu đã đặt ra tại chương trình.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cho rằng, qua hơn 30 năm đổi mới, kinh tế đất nước và Thủ đô đã hội nhập rất sâu với thế giới, đòi hỏi trong giai đoạn tới, phải chủ động lường trước khó khăn để đi trước, đón đầu, nắm bắt cơ hội để phát triển. Trong năm 2020, thành phố cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và coi đây là giải pháp hàng đầu cần quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, cần nỗ lực giảm chi phí khởi nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, chỉ tiêu duy nhất không hoàn thành trong năm 2019 là tỷ lệ cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Để hoàn thành chỉ tiêu này trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố phải nỗ lực đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung cho 17 cụm công nghiệp còn lại. Theo đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, khó khăn là 17 cụm công nghiệp này phân tán, quy mô nhỏ, rất khó để huy động xã hội hóa đầu tư, nên thành phố có thể kết hợp giữa huy động xã hội hóa và đầu tư từ ngân sách để hoàn thiện.

Các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân đã phản ánh những tín hiệu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, các đồng chí kiến nghị, với các thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập tăng quy mô từ 250 hộ trở lên, nên được bổ sung 1 phó trưởng thôn hoặc tổ phó tổ dân phố. Ngoài ra, đồng chí Lê Anh Quân cho biết, Gia Lâm là một trong 5 huyện phấn đấu trở thành quận trong thời gian tới nên kiến nghị Thành ủy xem xét, chỉ đạo bố trí vốn đầu tư phù hợp để địa phương xây dựng hạ tầng bảo đảm các tiêu chí, trong đó có 68 km đường giao thông trong 5 năm tới.  

Một số ý kiến đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 trong năm 2020. Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đề xuất, có thể thêm thành tố "chào mừng đại hội đảng bộ các cấp" cho đầy đủ. Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng khẳng định, việc tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 sẽ rất thuận lợi cho các địa phương trong việc tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng các nội dung đang thực hiện.

Tóm tắt phần thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao đổi, làm rõ 16 vấn đề được 14 đại biểu nêu trong ý kiến thảo luận. Đáng chú ý, UBND thành phố sẽ rà soát toàn bộ các tiêu chí để có giải pháp hỗ trợ các huyện lên quận bảo đảm tiến độ; có giải pháp bổ sung và kiến nghị tăng thêm tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn... UBND thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến làm căn cứ để hoàn thiện các báo cáo trước khi trình HĐND thành phố.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Thủ đô trong năm 2019.

Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, hướng tới phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của thành phố là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, phấn đấu quyết liệt thực hiện chủ đề, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, phải thực hiện tốt Đề án “Quản lý và giảm thiểu rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội”; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, bảo đảm an ninh nguồn nước; rà soát các cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất, nguy cơ cháy, nổ cao, ô nhiễm môi trường… để sẵn sàng phương án khắc phục khi có sự cố; có các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, khói bụi; tăng cường trách nhiệm giải trình, kịp thời công bố thông tin và các giải pháp chính thức của thành phố khi xảy ra các vụ việc đột xuất phát sinh được dư luận xã hội quan tâm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kêu gọi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố trong năm 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Sau khi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai mươi mốt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành ủy Hà Nội họp bàn nhiều nội dung định hướng năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.