Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô

Nguyên Hoa – Võ Lâm. Ảnh: Viết Thành| 28/11/2019 08:53

(HNMO) - Sáng 28-11, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô giai đoạn 2014-2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các cơ quan của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị trực thuộc cùng 80 đại biểu ưu tú đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu khai mạc Đại hội.

Khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước

Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, 5 năm qua, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thấm nhuần tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong cả nước, phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội; phát huy truyền thống anh hùng của quân, dân Thủ đô và những kết quả, thành tích xuất sắc đạt được trong hơn 73 năm xây dựng và trưởng thành.

Dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, đưa phong trào thi đua phát triển, lan tỏa mạnh mẽ cả diện rộng và chiều sâu, tạo môi trường thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, khu vực phòng thủ của thành phố ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; luôn xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng, tham gia tìm kiếm cứu nạn...

Cán bộ, chiến sĩ tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 87-CT/QUTƯ  của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào lớn trong và ngoài quân đội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để Thủ đô phát triển bền vững, đạt được những kết quả tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực”.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang Thủ đô. Đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm chính trị, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô; nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động khắc phục khó khăn, vững bước tiến lên lập nhiều thành tích mới to lớn hơn, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trình bày Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014-2019 của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô được triển khai toàn diện, hiệu quả, trở thành cao trào hành động cách mạng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đạt kết quả thiết thực.

Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động 7 vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 4.200 lượt phương tiện xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỏa hoạn, cháy rừng... Các cơ quan, đơn vị luôn triển khai toàn diện công tác kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, thiết bị, kỹ thuật kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trong 5 năm qua, trong phong trào thi đua quyết thắng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có 108 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô; 1.106 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, 822 lượt đơn vị quyết thắng; 2.311 chiến sĩ thi đua và hơn 23.600 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong những năm tiếp theo, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tập trung lãnh đạo, thi đua xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá về tổ chức biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự.

Tham luận tại đại hội, Đại tá, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 Trần Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Lê Cường đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Biểu dương, đánh giá cao những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả của lực lượng vũ trang Thủ đô với nhiều phong trào thi đua có sức ảnh hưởng lớn, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội, 80 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô giai đoạn 2014-2019 đã được tôn vinh và trao thưởng.

Sau khi Đại hội thông qua Quyết tâm thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô, phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng.

Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung, tinh thần Đại hội thành kế hoạch phù hợp, triển khai thực hiện quyết liệt, đưa phong trào thi đua quyết thắng lên tầm cao mới, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.