Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

Tuấn Việt| 28/11/2019 09:36

(HNMO) - Sáng 28-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị bầu cử số 3, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông sau kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố khóa XV.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố và 200 cử tri quận Hà Đông dự cuộc tiếp xúc.

Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV và báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 10, thông báo về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố khóa XV; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của thành phố; báo cáo tổng hợp trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố.

Phát biểu ý kiến, đa số cử tri đánh giá cao với kết quả của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV với nhiều đổi mới, chất lượng. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn có trọng tâm, chuyển tải được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Văn Hoa (phường Biên Giang) phản ánh tình trạng nước thải chưa qua xử lý vẫn được các nhà máy, cơ sở sản xuất xả thẳng ra sông Nhuệ, sông Đáy, gây ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cử tri đề nghị thành phố tăng cường các giải pháp cho vấn đề này. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, cử tri Trương Xuân Diệp (phường Nguyễn Trãi) đề nghị Quốc hội, Chính phủ tích cực chỉ đạo thành phố Hà Nội di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô.

Ngoài ra, các cử tri Nguyên Văn Sử (phường Kiến Hưng), Nguyễn Thị Nguyệt (phường Nguyễn Trãi) kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành và quận Hà Đông tháo gỡ vướng mắc thủ tục chuyển đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; đẩy nhanh tiến độ cấp đất dịch vụ cho nhân dân; thúc đẩy thực hiện dự án làng nghề Đa Sỹ; điều chỉnh việc đặt tên đường trùng lặp với địa bàn khác; khẩn trương thực hiện dự án Công viên thể thao, cây xanh tại Hà Đông; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, các cử tri đã theo sát hoạt động của Quốc hội và HĐND thành phố, vì thế các kiến nghị rất sát thực tiễn cuộc sống và quá trình hoạt động của cơ quan dân cử, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tập hợp các ý kiến của cử tri quận Hà Đông để báo cáo trước kỳ họp HĐND thành phố sắp tới. UBND quận Hà Đông cần tiếp thu các kiến nghị thuộc thẩm quyền như cấp đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặt tên đường… để rà soát, phối hợp giải quyết.

Thông tin thêm về kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, đây là kỳ họp có thời gian dài nhất; thảo luận, xem xét và thông qua nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến cuộc sống của người dân. Trước kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, hội thảo để lấy ý kiến tham góp vào các dự án luật như Bộ luật Lao động (sửa đổi), Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội... Tại kỳ họp, đã có 112 lượt đại biểu Quốc hội thành phố đăng ký phát biểu ở tổ và hội trường; 33 lượt đại biểu đăng ký chất vấn, tranh luận thẳng thắn, chất lượng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, được các cơ quan Chính phủ tiếp thu, giải trình.

Trả lời cử tri vì sao không đưa vấn đề y tế vào nội dung chất vấn, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, nội dung chất vấn đều được Quốc hội lấy phiếu của các đại biểu, sau đó tổng hợp, qua đó vấn đề nào nhiều đại biểu, cử tri quan tâm thì Quốc hội chọn lọc đưa vào chương trình chất vấn. “Lĩnh vực y tế, ở các kỳ họp trước, đại biểu đã chất vấn 2 lần và đang được Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện, bước đầu có chuyển biến tích cực” - đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Về thực hiện Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đối với các huyện thì vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền 3 cấp (thành phố, huyện, xã); đối với cấp quận thì chỉ còn chính quyền 2 cấp (thành phố và quận). Thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng đề án để tổ chức sắp xếp lại cho phù hợp đối với các chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và cán bộ, công chức phường.

Về kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin, đây là kỳ họp có nhiều nội dung được bàn, quyết định sát yêu cầu chỉ đạo của Đảng và thực tiễn cuộc sống, dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Trong đó, HĐND thành phố sẽ nghe báo cáo về sắp xếp các tổ dân phố, thôn; sắp xếp các đơn vị hành chính; bàn, quyết định các khoản chi theo thẩm quyền của HĐND thành phố…

Đối với các kiến nghị cử tri quận Hà Đông nêu về việc xây dựng một số tuyến đường giao thông trục phía Nam, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Sở Giao thông Vận tải rà soát và báo cáo HĐND thành phố để trả lời cử tri.

Liên quan đến việc cấp đất dịch vụ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện nay có các quận, huyện: Mê Linh, Hà Đông, Thanh Oai đang vướng mắc, vì quá trình triển khai qua nhiều thời kỳ, chế độ chính sách khác nhau, nên UBND thành phố đã yêu cầu rà soát để báo cáo thực trạng, có chỉ đạo giải quyết dứt điểm, chứ không phải là dừng chủ trương này.

Về công tác giải quyết ô nhiễm môi trường, quy hoạch các điểm làng nghề… Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.