Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo

Đại tá Nguyễn Kim Hồng| 29/11/2019 06:48

(HNM) - Là trung tâm huấn luyện giáo dục - đào tạo của lực lượng vũ trang Thủ đô, nhiều năm qua, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mặt công tác, giáo dục - đào tạo. Nhờ đó, đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng.

Chú trọng "lấy người học làm trung tâm"

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quân sự cho cán bộ các quân khu, quân chủng, binh chủng ở miền Bắc và Quân khu 4; bồi dưỡng kiến thức quân sự địa phương cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo sĩ quan dự bị và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2, 3...

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy nhà trường xác định, đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng đào tạo nên công tác này được đặc biệt chú trọng. Nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên phải nghiên cứu kỹ tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn giáo trình, bài giảng, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, sát với thực tế để người học dễ tiếp thu; 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn về phương pháp viết giáo án. Từng khoa của nhà trường chủ động xây dựng đề cương chi tiết và ngân hàng đề thi, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa và cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu đoàn.

Trong quá trình lên lớp, giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm. Trong huấn luyện, luôn kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, nghiên cứu thiết bị mô phỏng, kinh nghiệm thực tế để đưa vào giảng dạy. Vì vậy, các kỳ huấn luyện thực hành, tổ chức hành quân dã ngoại bắn đạn thật được nhà trường tổ chức sát với tình huống chiến thuật.

Trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, nhất là đối tượng 2, 3, nhà trường phân công các đồng chí chủ nhiệm bộ môn, cán bộ phòng, khoa có trình độ, đã qua cán bộ cấp trung đoàn, giáo viên các học viện có uy tín của quân đội, công an có kinh nghiệm đảm nhiệm lên lớp.

Hằng năm, Ban Giám hiệu nhà trường còn cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong quân đội, tham gia các lớp tập huấn do Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức và tham quan các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ… để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm công tác. Đến nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đảm nhiệm được 100% chuyên đề trong chương trình dạy học theo quy định cho đối tượng 2 và 3. Năm 2019, nhà trường đăng cai và tham gia hội thi giảng viên giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc, đạt giải Nhì toàn đoàn, 2 giáo viên đạt giải Ba, 4 giáo viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Duy trì kỷ luật tốt

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và quyết tâm thực hiện của các cấp, công tác giáo dục - đào tạo của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các khoa, đơn vị quản lý học viên phối hợp chặt chẽ, tổ chức học tập theo đúng chương trình, nội dung, kế hoạch đã đề ra. Năm 2019, nhà trường tiếp nhận 35 đối tượng vào trường, 95 lớp với quân số 5.859 người; tổ chức thi, kiểm tra, thi tốt nghiệp tổng số 350 lần, trong đó, 100% đạt yêu cầu và có trên 89,4% đạt loại khá, giỏi...

Trong quá trình đào tạo, huấn luyện, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn kết hợp chặt chẽ giữa dạy học và xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật; thực hiện nguyên tắc “dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được thực hiện thường xuyên. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập được Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quan tâm đầu tư đúng mức; thực hiện đúng quy định trong huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhà trường còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ tốt cho huấn luyện, gắn với biên soạn giáo trình tài liệu. Năm 2019, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nghiệm thu 3 đề tài, 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biên soạn 2 giáo trình, tài liệu; trong đó có 2 sáng kiến đề nghị Bộ Quốc phòng nghiệm thu; biên soạn 325 bộ đề cương cho môn học đưa vào sử dụng trong toàn trường.

Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, huấn luyện của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã góp phần cùng các đơn vị trong lực lượng vũ trang Thủ đô nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các đối tượng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Ghi nhận kết quả công tác, liên tục nhiều năm qua, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2018, nhà trường được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2019 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.