Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU của Thành ủy

Việt Tuấn - Ảnh: Hữu Tiệp| 29/11/2019 14:14

(HNMO) - Ngày 29-11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp thành phố đề tài số 08 “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đây là đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tham dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ nhiệm Chương trình 20-CTr/TU; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Sau khi Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, đại diện Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố đã nhận xét, đánh giá, chấm điểm xếp loại đề tài với số điểm xuất sắc 9,6 - cao nhất trong các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố nhấn mạnh, đây là đề tài quan trọng nhất trong hệ thống các đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm của thành phố. Đề tài đã chắt lọc, tích hợp, phản ánh được kết quả chung của toàn bộ Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Đề tài còn nâng cao kết quả khâu nối, khái quát toàn bộ Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU, để giải quyết những vấn đề cơ bản nhất của sự phát triển Thủ đô giai đoạn tới. Ngoài ra, đề tài còn công bố 35 bài báo, phản ánh toàn diện nội dung nghiên cứu, đồng thời giúp xây dựng bản thảo cuốn sách “Thủ đô phát triển bền vững”.

“Đề tài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sản phẩm “đầu vào” trực tiếp của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Thành ủy chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động sau đại hội đảng”, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục rà soát để đánh giá sắc nét hơn nữa ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và công tác quốc phòng, an ninh. Đối với các nhiệm vụ, mục tiêu, đột phá giai đoạn tiếp theo, cần đầu tư thêm để thể hiện sự đổi mới, quyết tâm của Hà Nội…

Thay mặt Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp thu toàn bộ ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố, đồng thời cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia đã tâm huyết, đóng góp công sức nghiên cứu đề tài quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô. Kết quả nghiên cứu của đề tài số 08 và 7 đề tài khác sẽ là cơ sở quan trọng để Thành ủy chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

“Thời gian tới, đề tài sẽ được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị của Thành ủy trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU của Thành ủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.