Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác, phát triển

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 30/11/2019 10:04

(HNMO) - Sáng 30-11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và cụ thể hóa Kết luận về chương trình hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố. 

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và cụ thể hóa kết luận về chương trình hợp tác, phát triển giữa Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đề xuất nhiều nội dung cụ thể hoá chương trình hợp tác

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh và nêu các đề xuất cụ thể để thực hiện chương trình hợp tác, phát triển với thành phố Hà Nội năm 2020 và thời gian tiếp theo.

Quan điểm phát triển của tỉnh là xây dựng Hà Tĩnh thành một trong những trung tâm kinh tế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, với mục tiêu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng; đến năm 2030 vào nhóm 20 tỉnh đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người (đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.000 USD). Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chia sẻ những định hướng lớn trong những năm tới...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đóng góp các ý kiến gợi mở về dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; những định hướng chiến lược phát triển của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh cũng đề xuất 8 nhóm nội dung cụ thể hóa chương trình hợp tác, phát triển giữa 2 địa phương trong năm 2020 và những năm tiếp theo, với khoảng 20 đầu việc.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngành chức năng giới thiệu các doanh nghiệp của Thủ đô khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hà Tĩnh, đặc biệt là tại Khu kinh tế Vũng Áng; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các doanh nghiệp, siêu thị, đơn vị phân phối hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản của Hà Tĩnh...

Thay mặt thành phố Hà Nội báo cáo việc triển khai nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, ngày 6-6-2019, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 1980-TB/TU truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Hà Tĩnh để xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể trên từng lĩnh vực.

Hiện nay, các sở, ban, ngành của Hà Nội đang tích cực phối hợp với các cơ quan của tỉnh Hà Tĩnh rà soát các công trình an sinh xã hội để đề xuất hỗ trợ; bàn bạc cụ thể hóa các lĩnh vực đã thống nhất thúc đẩy hợp tác.  

Tiếp theo, đại biểu hai địa phương đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ rất ấn tượng và tự hào về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của Thủ đô Hà Nội trong những năm qua, đặc biệt là cách làm bài bản, không ồn ào, nhưng rất hiệu quả của thành phố Hà Nội trên nhiều lĩnh vực như: Đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở, cải cách hành chính, quản lý và phát triển đô thị (nhất là trồng cây xanh), thi tuyển công chức, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập, phát triển thể thao, du lịch, xây dựng nông thôn mới...

Chủ động trao đổi trực tiếp, bảo đảm hợp tác thiết thực, hiệu quả

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cùng một số lãnh đạo sở, ngành đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo về các vấn đề Hà Tĩnh quan tâm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã gợi ý nhiều nội dung, giải pháp hợp tác cụ thể giữa hai địa phương; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện chương trình trồng 1 triệu cây xanh, thu gom và xử lý rác, xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại, đầu tư hạ tầng an sinh xã hội, quy hoạch và phát triển du lịch làng nghề...

Phát biểu trao đổi, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng những kết quả toàn diện, nổi bật của thành phố Hà Nội trong những năm qua. Hà Nội đã thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, phát triển mạnh về kinh tế trên nền khai thác tiềm năng, thế mạnh về văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chia sẻ, làm rõ thêm kinh nghiệm khắc phục sự cố môi trường tại Công ty Formosa, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với nông thôn mới...

Nhấn mạnh 5 thách thức mà Hà Tĩnh sẽ phải đối mặt, đồng chí Lê Đình Sơn cho biết, sau hội nghị này, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương của Hà Tĩnh tiếp tục tìm hiểu sâu, học hỏi kinh nghiệm xử lý những khó khăn, thách thức từ bài học của Hà Nội; đẩy mạnh hợp tác với thành phố trên các lĩnh vực. 

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Nhất trí cao với các ý kiến, đề xuất của đại biểu hai địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, sau hội nghị, hai bên sẽ ra thông báo, trong đó cập nhật thêm các nội dung mới, bên cạnh 4 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 8 nội dung về kinh tế - xã hội đã nêu trong Thông báo số 1980-TB/TU. Đồng chí đề nghị hai bên thống nhất giao cho hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp phụ trách chỉ đạo thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư mỗi bên làm đầu mối hợp tác.

Về phía thành phố Hà Nội, Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng kế hoạch hợp tác, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh, trước hết là tham gia hỗ trợ tổ chức kỷ niệm 200 năm năm mất của Đại thi hào Nguyễn Du (năm 2020); chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương của tỉnh Hà Tĩnh về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, mỗi sở, ban, ngành, địa phương chủ động trao đổi trực tiếp, bảo đảm hợp tác thiết thực, hiệu quả vì sự phát triển chung của hai địa phương.

Các đại biểu hai địa phương chụp ảnh kỷ niệm

* Trong chương trình chuyến công tác tại Hà Nội, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tham quan, dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn và Khu di tích Tượng đài vua Lê. Đoàn cũng đã đến thăm, tìm hiểu một số cơ sở sản xuất công nghiệp và làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác, phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.