Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân

Dương Thuỳ| 05/12/2019 15:53

(HNMO) - Sáng 5-12, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đến dự đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Dự đại hội còn có 46 đại sứ, đại biện lâm thời, đại diện đại sứ quán các nước, đại diện 30 tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, tổ chức...

Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Đại hội lần thứ VI VUFO được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với thế và lực mới cùng những vận hội mới.

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng và chương trình hành động của toàn hệ thống trong giai đoạn 2019-2024. Đại hội cũng sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chuyên trách của VUFO khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của VUFO và các thành viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói chung, cán bộ VUFO và các tổ chức thành viên nói riêng cần giữ vững nguyên tắc, lập trường chính trị, phát huy bản sắc và những giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam - nền văn hóa yêu chuộng hòa bình.

VUFO cần tiếp tục mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. VUFO phải là cầu nối để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VUFO vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo Chính trị, Báo cáo công tác của Đoàn Chủ tịch VUFO khóa V.

* Trưa cùng ngày, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự đại hội. Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động hoà bình, đối ngoại hữu nghị, hợp tác nhân dân đã được VUFO đẩy mạnh, góp phần tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, tranh thủ được sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, trong nhiệm kỳ VI, VUFO và các tổ chức thành viên sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức vững mạnh, nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân.

*Chiều 5-12, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 134 Ủy viên. Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 họp Phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp.

Theo đó, Ban Thường vụ khóa VI của Liên hiệp gồm 19 ủy viên. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2013-2018 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Bạch Ngọc Chiến giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp; ông Phan Anh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.