Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên thành nguồn nhân lực chất lượng cao

Vũ Thủy - Nguyệt Ánh| 11/12/2019 13:12

(HNMO) - Sáng 11-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Dự đại hội còn có Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cùng 986 đại biểu - những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc anh em và gần 23 triệu thanh niên Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đang đặt ra ngày càng cấp thiết; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại đại hội này, các đại biểu sẽ thảo luận kỹ lưỡng, trách nhiệm để công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam 5 năm tới phát triển vững mạnh. Đặc biệt, các đại biểu sẽ hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín đối với thanh niên, có tinh thần xung kích, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, những năm qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 2 triệu người dân; mổ mắt miễn phí cho 7.350 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho hơn 76 nghìn giáo viên các trường mầm non, tiểu học. Ngoài ra, tổ chức Hội các cấp đã tổ chức hơn 5.500 diễn đàn "Thanh niên sống đẹp, sống có ích"; hành trình "Theo bước chân những người anh hùng"; tặng hơn 13 nghìn phần quà, tu sửa 62 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 43 nhà nhân ái cho các đối tượng chính sách…

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phấn đấu hỗ trợ ít nhất 500 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên (trong đó ít nhất 100 nghìn thanh niên có việc làm ổn định); mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3 triệu thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động thanh niên tình nguyện hiến 2,5 triệu đơn vị máu; phát triển mới 3 triệu hội viên; phát triển 4 nghìn tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với việc chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên cả nước nhiệm kỳ 2019-2024 đang đứng trước nhiều cơ hội, thách thức đan xen, gắn với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao nhưng cũng tiềm ẩn không ít khó khăn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của thanh niên, kiên trì mục tiêu "Đoàn mạnh, Hội rộng"; tập trung triển khai những nội dung trọng tâm, việc làm cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, phù hợp tâm lý, nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

Trong đó, Hội cần mở rộng tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng để thanh niên có nhận thức vững vàng, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc và nhân dân; nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh để thanh niên đủ năng lực nhận diện, phân biệt giữa thông tin hữu ích và thông tin xấu trên internet, mạng xã hội. Từ đó, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống. Ngoài ra, bên cạnh chủ động, tích cực tổ chức các đợt học tập và thực hành đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các cấp Hội cần chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ có chất lượng, phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai của Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị, đại hội thảo luận dân chủ, hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên; tiêu biểu cho ý chí, tinh thần thanh niên Việt Nam, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, sau đại hội này, mỗi đại biểu sẽ mang khí thế quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam, đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhắn nhủ: “Mỗi thanh niên Việt Nam, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn và của Hội, hãy không ngừng phấn đấu vươn lên, vun đắp khát vọng, ước mơ, cùng toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" như Bác Hồ hằng mong muốn”.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ các hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; thu hút thanh niên tham gia phong trào thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”...

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao tặng 16 công trình thanh niên là nhà sinh hoạt cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên thành nguồn nhân lực chất lượng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.