Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị siết chặt kỷ cương hành chính

Vũ Thủy-Hải Hà| 13/12/2019 16:41

(HNMO) - Ngày 13-12, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 5, 6, 24, 25, 30 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Ba Vì, Đan Phượng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại các hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ mười một của HĐND thành phố, đồng thời kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại, bức xúc ở địa phương, cơ sở như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; sớm có các giải pháp hữu hiệu xử lý ô nhiễm môi trường; siết chặt kỷ cương hành chính, chấn chỉnh thái độ làm việc của một số cán bộ, công chức cơ sở...

Về một số vấn đề cụ thể, cử tri quận Tây Hồ kiến nghị thành phố bố trí quỹ đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại tổ 20, phường Xuân La; sớm triển khai dự án đường Lạc Long Quân - cống Đõ; bố trí nguồn lực, đẩy nhanh thực hiện việc cải tạo mặt đường Thụy Khuê hiện đã xuống cấp. Đặc biệt, cử tri quận Tây Hồ đề nghị UBND quận tăng cường phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội để đẩy nhanh việc thực hiện cống hóa liên phường Tứ Liên; có phương án xử lý đối với trạm trộn bê tông gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của khu dân cư.

Tại quận Cầu Giấy, cử tri Mai Xuân Hoa (phường Nghĩa Đô) phản ánh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; việc tiếp dân, tư vấn hỗ trợ pháp lý, lắng nghe ý kiến nhân dân và xử lý đơn thư chưa chu đáo. Cử tri đề nghị quận và các cấp chính quyền đánh giá nghiêm túc thái độ làm việc của cán bộ, công chức, giải quyết điểm nóng ngay từ cơ sở, tránh khiếu kiện vượt cấp.

Cử tri Đặng Đình Bình (phường Dịch Vọng) thông tin, tình hình giao thông tại Làng Quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng) rất lộn xộn. Hiện tượng trông giữ xe ô tô trái phép diễn ra đã lâu nhưng  không được lực lượng chức năng xử lý, ảnh hưởng đến trật tự giao thông và đời sống nhân dân. Cũng trên địa bàn phường Dịch Vọng có nhà hàng Bò Tơ Quán Mộc xây dựng không phép, đã được nhân dân kiến nghị cưỡng chế từ lâu, quận Cầu Giấy đang chỉ đạo thực hiện, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý kinh doanh, trật tự đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị siết chặt kỷ cương hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.