Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức thành công hai đại hội điểm cấp cơ sở

Hoàng Sơn - Tuấn Lương| 14/03/2020 12:47

(HNMO) - Trong hai ngày 13 và 14-3, Đảng bộ xã Đại Thành (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Quốc Oai lựa chọn để tổ chức đại hội điểm, trước khi đồng loạt tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trên toàn huyện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ xã Đại Thành có 166 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đại Thành đã phát huy dân chủ, sáng tạo, đoàn kết thực hiện hoàn thành vượt và đạt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra: Kinh tế tăng trưởng hằng năm vượt 12,5%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 244,5 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân năm 2019 đạt 51 triệu đồng/người/, tăng 24 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%...

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đại Thành phấn đấu thực hiện thành công 17 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Trong đó, Đảng bộ xã phấn đấu hằng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 380 triệu đồng/ha/năm; đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 86,4 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố...

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Cùng ngày, Đảng bộ Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Quang cảnh đại hội.

Đảng bộ Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long Hà Nội có 43 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là lượng hành khách có chiều hướng sụt giảm do sự gia tăng của phương tiện giao thông cá nhân cũng như cạnh tranh với các loại hình xe công nghệ, xe hợp đồng…, song đơn vị đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. 

Thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty, Đảng bộ Xí nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp, như: Giao định mức nhiên liệu; gắn trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận với việc quản lý và giữ gìn phương tiện; khuyến khích việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư, phụ tùng… Đặc biệt, Xí nghiệp luôn nghiên cứu và chủ động đề xuất với Tổng công ty về việc điều chỉnh lộ trình, biểu đồ của các tuyến cho phù hợp với thực tế để phục vụ hành khách tốt hơn. Đảng bộ Xí nghiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, đảng viên được Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hà Nội và Tổng công ty Vận tải Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Xí nghiệp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng mà thành phố và Tổng công ty giao; giữ gìn xe tốt, bảo đảm an toàn; làm tốt công tác phát triển  đảng viên...

Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long Hà Nội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức thành công hai đại hội điểm cấp cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.