Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp phần xây dựng nền Nông nghiệp Thủ đô hiện đại

Đỗ Minh| 26/05/2020 12:31

(HNMO) - Ngày 26-5, Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân thành phố đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển, nâng cao chất lượng hội viên được tiến hành thường xuyên. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã kết nạp được 93.142 hội viên mới. Đến nay, toàn thành phố có 472.961 hội viên, sinh hoạt tại 2.457 chi hội thuộc 406 xã, phường, thị trấn… Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân thành phố đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhân dân…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân thành phố đề ra mục tiêu: Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phấn đấu hằng năm trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên… góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại…

Tại đại hội, 5 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần xây dựng nền Nông nghiệp Thủ đô hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.