Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại”

Hương Ly - Nguyên Hoa -  Ảnh: Bá Hoạt| 30/07/2020 09:16

(HNMO) - Sáng 30-7, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên chính thức.

Các đại biểu dự đại hội.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy. Tham dự đại hội có 223 đại biểu chính thức, đại diện cho 12.153 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Trước khi vào hội trường, các đại biểu đã thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Những kết quả nổi bật

Khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm (nhiệm kỳ 2015-2020) Trương Quang Thiều khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương trình bày tại đại hội cho thấy, 5 năm qua, với quyết tâm chính trị cao nhất, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã chủ động xây dựng các chương trình, nghị quyết cụ thể để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Từ năm 2016 đến nay, quận đã khởi công mới 300 dự án, hoàn thành 215 dự án, tạo diện mạo, sức sống mới cho địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, quận đã tích cực đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ cao tại làng nghề truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động.

Kinh tế quận Bắc Từ Liêm luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình hằng năm đạt 15,2%. Năm 2015, cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ 21,9%, đến năm 2020 đã chiếm 30,3% tổng cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận.

Đoài đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng đại hội.

Một trong những thành tích nổi bật của quận Bắc Từ Liêm trong nhiệm kỳ qua là công tác cải cách hành chính. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 đạt tỷ lệ 99,97%; chỉ số cải cách hành chính được đánh giá trong nhóm đứng đầu thành phố. Toàn quận có 35 mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại 13/13 phường.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Quận ủy Bắc Từ Liêm chú trọng thực hiện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận đã thành lập 25 tổ chức Đảng với 99 đảng viên chính thức, phát triển 92 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ được Đảng bộ quận chú trọng với những bước đi phù hợp.

Đây là những nền tảng bền vững để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra. Đó là xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đánh giá cao tinh thần phê bình và tự phê bình về những tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ rõ trong Dự thảo Báo cáo chính trị và đề nghị đại hội thảo luận, đề ra những giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Thống nhất cao với các mục tiêu, giải pháp và 2 khâu đột phá đề ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị đại hội quán triệt rõ phương châm: “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Trong đó, cùng với việc tăng cường công tác quản lý, phát triển và quy hoạch đô thị, quận Bắc Từ Liêm cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; khai thác hiệu quả tiềm lực đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm triển khai các dự án, công trình công cộng và một số diện tích đất nông nghiệp chưa đưa vào khai thác sử dụng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quận huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng văn hóa xã hội; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quận, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị quận quan tâm phát triển du lịch gắn với đô thị sinh thái; giữ gìn, phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của Bắc Từ Liêm; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện cần thiết để kinh tế quận tăng trưởng nhanh và bền vững. Song hành với việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quận cần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt an sinh và phúc lợi xã hội…, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cấp cơ sở; thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo đúng chủ trương của Trung ương và thành phố.

Bên cạnh đó, quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, nỗ lực củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… Trước mắt, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được sự tín nhiệm cao của nhân dân; bầu những đại biểu đại diện Đảng bộ quận dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.