Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước

Khánh Ly| 18/08/2020 17:17

(HNMO) - Chiều 18-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, thông tin về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học.

Thông tin về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, song đến ngày 18-8, có 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại hội diễn ra đúng tiến độ theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Với kết quả này, Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, không chỉ bảo đảm về tiến độ, các đại hội còn bảo đảm về chất lượng. Trong đó, các văn kiện trình đại hội có chất lượng tốt; nhân sự bầu cấp ủy cũng đã được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình nhân sự 5 bước; bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Thống kê cho thấy, số lượng cấp ủy khóa mới của 48/50 đảng bộ cấp trên cơ sở (chưa tính Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội và Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội) là 1.568 đồng chí, danh sách bầu là 1.777 đồng chí, đạt tỷ lệ số dư 15,5%. Số tham gia cấp ủy lần đầu là 423 đồng chí, tỷ lệ đổi mới đầu nhiệm kỳ đạt 27%. Tổng số cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 174 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,1%; tổng số cán bộ nữ là 365 đồng chí, đạt tỷ lệ 23,3%. Trong số bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở, có 4 đồng chí nữ, 1 đồng chí dưới 40 tuổi; phó bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở mới được bầu, có 4 đồng chí nữ, 1 đồng chí dưới 40 tuổi.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, đạt tỷ lệ 34%; trong đó 16 đồng chí bí thư tái cử, 1 đồng chí tham gia lần đầu (Đảng bộ huyện Đông Anh).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế. Đó là chất lượng chuẩn bị văn kiện trình đại hội tại một số đại hội có nội dung chưa tốt, thiếu những giải pháp mang tính đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị… Một số đơn vị bầu thiếu cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ; còn có trường hợp cấp ủy viên được giới thiệu tái cử song không trúng cử cấp ủy; có nơi còn để xảy ra sai sót trong khâu kiểm phiếu…

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, kết quả đại hội cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong tháng 10-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.