Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

Nguyệt Ánh| 26/08/2020 10:44

(HNMO) - Sáng 26-8, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục tiến hành những nội dung quan trọng và họp phiên bế mạc.

Trước đó, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí.

  Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Quốc Phong phát biểu bế mạc đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn đã báo cáo trước đại hội kết quả hội nghị lần thứ nhất. Theo đó, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn cũng đã bầu 2 Phó Bí thư Đảng ủy và 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội đã bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết cùng 1 đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương lần thứ XIII. 100% đại biểu dự đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội cũng đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu, 4 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ và các giải pháp công tác Đảng của Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu để thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.